Chiều 1-3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả việc rà soát các vấn đề liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Kết quả có 94 ứng viên có phản ánh không đủ tiêu chuẩn được hội đồng rà soát báo cáo Thủ tướng, việc rà soát vẫn sẽ còn tiếp tục.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Mạnh Hùng nhận định, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn so với ứng viên đạt tiêu chuẩn không biến động, tăng lên không đáng kể so với năm trước. Dẫn ra số liệu về kết quả xét ứng viên đủ tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017 do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) công bố ngày 1-2-2017, Thứ trưởng cho biết, năm 2017, tổng số ứng viên nộp hồ sơ là 1.537, trong đó có 151 ứng viên GS và 1.386 ứng viên PGS. HĐCDGSNN công bố số ứng viên đạt tiêu chuẩn là 1.226 (đạt tỷ lệ 79,76%). Năm 2016 tỷ lệ đạt là 75,51%.

"Tôi nhấn mạnh, tỷ lệ này xấp xỉ những năm trước. Số lượng ứng viên đăng ký nhiều thì tỷ lệ đạt như vậy chứ không phải có gì đột biến so với những năm trước”, Thứ trưởng phát biểu. Về chất lượng, năm nay, số ứng viên được đào tạo ở nước ngoài lớn, năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh tốt, nhiều ứng viên thành thạo 2, 3 ngoại ngữ. Năng lực này so với những năm trước đây là có tăng lên.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết thêm, vừa qua, khi dư luận có ý kiến về kết quả công nhận chức danh GS, PGS, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng GD-ĐT, Chủ tịch HĐCDGSNN đã yêu cầu HĐCDGSNN, các hội đồng ngành, liên ngành tổ chức rà soát kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên. Việc rà soát được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là nghiêm túc và quán triệt nếu ứng viên nào không đạt tiêu chuẩn thì kiên quyết không công nhận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐCDGSNN đã thành lập tổ công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS nhà nước năm 2017 để bảo đảm khách quan.

Đối với trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo thì sẽ xem xét, xử lý theo đúng luật quy định. Đơn khiếu nại nếu nhận được về bất cứ ứng viên nào Bộ sẽ tiếp nhận và xử lý đúng quy định của pháp luật.

"Có thể khẳng định Bộ GD-ĐT, HĐCDGSNN đang thực hiện hết sức nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả rà soát này đã được báo cáo Thủ tướng, để trong thời gian tới Thủ tướng sẽ có kết luận chính thức", Thứ trưởng nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết thêm, Bộ GD-ĐT đã chính thức báo cáo Thủ tướng, trong đó có những trường hợp ứng viên chưa đủ đề tài, bài báo, giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học…Trước mắt, Bộ GD-ĐT, HĐCDGSNN đã báo cáo Thủ tướng có 94 ứng viên có phản ánh không đủ tiêu chuẩn. Công tác rà soát vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

"Liên quan câu chuyện rà soát các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, chúng ta cần làm nghiêm túc, đánh giá thực chất, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là như vậy. Tới đây, vấn đề rà soát sẽ tiếp tục được báo cáo tại phiên họp Thường trực Chính phủ", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

TheoNhanDan

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục