Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế xếp thứ 2 sau Hoa Kỳ, với 4/4 học sinh dự thi giành Huy chương Vàng. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay.

4 học sinh đoạt Huy chương Vàng gồm: Em Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng); em Nguyễn Hoàng Dương, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, (ĐH Quốc gia Hà Nội); em Phạm Trung Quốc Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); em Đàm Thị Minh Trang, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).


4 học sinh Việt Nam tham gia Olympic Hoá học quốc tế đều đoạt Huy chương Vàng

Olympic Hoá học quốc tế (IchO) năm 2020 lần thứ 52, được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; các đội tuyển quốc gia dự thi theo hình thức thi trực tuyến (Remote Access Exam) theo đúng Quy chế của Olympic Hóa học quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam dự thi tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và được quản lý, theo dõi trực tuyến qua hệ thống camera với chế độ thời gian thực của Ban Tổ chức Olympic Hóa học tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Kỳ thi năm nay có các đội tuyển của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự (giảm 20 đội so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Điểm thi của các thí sinh của Việt Nam đoạt Huy chương đều xếp thứ hạng cao: Em Lý Hải Đăng đạt 97/100 điểm, đứng thứ 5/231; Nguyễn Hoàng Dương đạt 94,08/100 điểm, đứng thứ 9/231; Em Phạm Trung Quốc Anh đạt 92,5/100 điểm, đứng thứ 15/231; Em Đàm Thị Minh Trang đạt 91,12/100 điểm, đứng thứ 22/231.
 
Đàm Thị Minh Trang là thí sinh nữ duy nhất trong 5 năm trở lại đây tham dự IchO. Trước đó, Minh Trang từng đoạt giải Nhất môn Hóa học tại kỳ thi Olympic Hóa Học Châu Á Thái Bình Dương.

Thành tích cao nhất từ trước đến nay

Năm nay, thí sinh phải được trên 90/100 điểm mới đoạt Huy chương Vàng. Việt Nam và Mỹ là 2 đoàn duy nhất mà tất cả học sinh dự thi đều giành Huy chương Vàng. 

Kết quả chung của toàn đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 sau Hoa Kỳ. Đây là kết quả cao nhất của Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế từ trước đến nay.

Năm 2019, Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc; trong đó em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi và được trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất điểm thi thực hành với điểm tuyệt đối 40/40.

Theo Vietnamnet.vn

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục