Giờ thực hành tin học của thầy và trò trường THCS Đông Lai.

Giờ thực hành tin học của thầy và trò trường THCS Đông Lai.

(HBĐT) - Xã Đông Lai (Tân Lạc) chưa phát triển mạnh về KT-XH, khi điều kiện cuộc sống của nhiều xóm, nhất là các xóm thuộc Chương trình 135 (xóm Chếch, Muôn, Vạch) còn gặp không ít khó khăn trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo.

 

Nhưng cũng tại xã có trên 85% dân số là đồng bào Mường, mức thu nhập bình quân đầu người mới đạt 8 triệu đồng/người (năm 2011), việc quan tâm đến cái chữ đã được thực hiện bằng những việc làm cụ thể.

 

Trong sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện, nhất là việc phối hợp giữa ngành GD&ĐT huyện với cấp uỷ, chính quyền xã sâu sát, cụ thể. Trong đó, căn cứ vào các tiêu chí của trường chuẩn, xã nhận ra được các phần việc mà các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và toàn dân cần thực hiện. Xã đã có những điều chỉnh quy hoạch về diện tích 3 trường trên địa bàn; tuyên truyền, vận động trong toàn dân cùng góp sức xây dựng cơ sở vật chất. Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng, Phó hiệu trưởng trường THCS xã cho biết: Cán bộ, đảng viên, công chức và cán bộ xã đã tiên phong ủng hộ ngày lương dành cho việc xây dựng các hạng mục cần xây dựng. Vì thế, trong suốt chặng đường hơn 10 năm xây dựng trường chuẩn quốc gia, người dân đã đồng hành cùng tham gia. 100% số hộ đều đóng góp kinh phí, ngày công hoặc các phần việc cụ thể dành cho nhà tường. Nhân dân xóm Bãi Trang huy động nhiều ngày công san đất sân trường, làm đường đi vào trường mầm non. Gia đình ông Bùi Văn Ngảy hiến 250 m2 đất; ông Lê Đức Cảnh, xóm Đồng Tiến không chỉ ủng hộ tiền mà còn tặng cây cảnh cho trường THCS. Nhân dân cũng cùng nhà trường chăm lo việc nâng cao chất lượng giáo dục (có đủ sách giáo khoa cho con cái, quan tâm tới góc học tập, giữ mối liên hệ với đội ngũ giáo viên giáo dục, rèn luyện con cái...). Cô giáo Bùi Thị Đào, Hiệu phó trường mầm non Đông Lai chia sẻ: Nếu riêng nhà trường không thể hoàn thành các hạng mục về cơ sở vật chất được, chưa kể việc ủng hộ, tham gia của nhân dân còn tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành huy động tỷ lệ trẻ đến trường. Thời gian qua, xã đã đóng góp được 200 triệu đồng để hoàn thiện nhà văn phòng, tường bao, sân, bếp ăn... Cơ sở vật chất của các trường đã từng bước đạt được chuẩn theo quy định. Trường THCS Đông Lai xanh - sạch - đẹp với nhiều hạng mục xây dựng có tính bài bản với nhà hiệu bộ, 12 phòng học, 4 phòng chức năng, bộ môn cùng các phòng thư viên, thiết bị bài trí hợp lý, khoa học. Có được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong xã, 3 trường có thêm động lực để nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục. Trường THCS Đông Lai được bổ sung thêm cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ, năng lực trên nền tảng đội ngũ đã được xây dựng nâng chất từ nhiều năm trước nên hiện nay đã thực sự mạnh. Trường có 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; trường cũng có 4 giáo viên cốt cán của phòng GD&ĐT huyện. Cũng vì thế, chất lượng giáo dục của các trường chuẩn đã từng bước được khẳng định. Năm học 2011-2012, tỷ lệ khá giỏi của trường THCS chiếm 46% (giỏi chiếm 12%); trường có 32 em học sinh giỏi cấp huyện và 4 em học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ phong trào thi đua dạy tốt-học tốt của nhà trường đã có 1 em được HCB giải máy tính Casio toàn quốc, khu vực I. Hàng năm, trường thường có 2-3 em thi đỗ vào các trường chuyên của tỉnh. Năm học vừa qua, trường đã được UBND tỉnh tặng bằng khen, được xếp trong tốp 3 các trường THCS mạnh của tỉnh. Trường mầm non xã đã tạo được niềm tin đối với các bậc phụ huynh xã bằng chất lượng nuôi, dạy. Dẫu nhiều giáo viên (trong tổng số 32 cán bộ, giáo viên) chưa có trong biên chế nhưng đội ngũ này vẫn nhiệt tình bám trường, bám lớp, yêu nghề, mến trẻ (12 nhóm lớp với 359 cháu). Nhiều cô phấn đấu trở thành nhà quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh như cô Trần Thị Hằng, Bùi Thị Đào... Hiện nay, trường và các điểm trường đã thu hút 100% (đối với trẻ 5 tuổi), 98% số cháu mẫu giáo và 46% (các cháu ở nhà trẻ)...

 

Bằng sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, nhất là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân dân Đông Lai, 3 trường tiểu học, mầm non và THCS lần lượt trở thành trường chuẩn quốc gia.

         

 

                                                                           Bùi Huy                   

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục