Cán bộ Hội CCB phường Hữu Nghị chuẩn bị quà là những cuốn vở viết tặng học sinh nghèo vượt khó
(HBĐT) - Quỹ “Trang vở vượt khó” của Hội CCB phường Hữu Nghị được xây dựng và duy trì nhiều năm nay là việc làm có ý nghĩa thiết thực học tập và làm theo lời Bác. Đây cũng là điển hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở thành phố Hòa Bình.
Đồng chí Trần Thị Phụng, Chủ tịch Hội CCB phường Hữu Nghị cho biết: ý tưởng xây dựng quỹ “Trang vở vượt khó” được phát động vào năm 2011 tại Đại hội CCB phường lần thứ VI, được đông đảo hội viên ủng hộ. Hội CCB phường có trên 400 hội viên, mỗi hội viên đóng góp 3.000 đồng để xây dựng quỹ. Từ năm 2012 đến nay, hàng năm, Hội đều tặng 10 suất quà, mỗi suất 100 quyển vở, sách, bút cho học sinh trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Năm học tới đây, hội viên thống nhất ủng hộ 5.000 đồng /hội viên xây dựng quỹ nhằm động viên trẻ vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi.
Trên địa bàn phường Hữu Nghị có 3 trường mầm non, tiểu học và THCS. Phường vẫn còn nhiều trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhiều hộ công nhân lao động, gia đình neo đơn. Đồng chí Đinh Thị Thiên, Hiệu trưởng trường THCS Hữu Nghị chia sẻ: Năm học 2014 - 2015, trường có 40 học sinh khó khăn, trong đó 16 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 18 em là con công nhân bị tai nạn lao động, 3 em khuyết tật hòa nhập, 5 em con thương, bệnh binh... Nhà trường đã nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ các ban, ngành, đoàn thể. Mấy năm học gần đây, năm nào, Hội CCB phường cũng có những phần quà dù không nhiều, nhưng thật ý nghĩa, chia sẻ khó khăn, nâng bước trẻ tới trường.
Đồng chí Trần Thị Phụng cho biết thêm: Hội CCB phường cũng gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Duy trì các đợt, buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng, trang bị kiến thức lịnh sử, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn cho học sinh tiểu học và THCS. Mỗi buổi như thế thu hút trên 2.000 lượt giáo viên và học sinh tham gia. Phát huy vai trò “người lính cựu” trong thời bình, cùng với mô hình “Trang vở vượt khó”, CCB phường đã tích cực phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề phụ, xây dựng quỹ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, “xây dựng đoạn đường tự quản”, “đội an ninh tự quản”, quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”... Hội CCB phường Hữu Nghị và đồng chí Trần Thị Phụng, Chủ tịch Hội được ghi nhận, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện tốt Chỉ thị số 03 về học tập, làm theo lời Bác.
Hương Lan