Chỉ trong 1 tháng qua, khoa Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tiếp nhận đến tám trường hợp nhập viện với các vết thương ở thận do ẩu đả, trong đó có tới 4 ca phải cắt bỏ một quả thận. So với những năm trước, con số này đã tăng đột biến.

 

 


Theo dõi bệnh nhân tại Khoa Tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Ngọc Hưng)
Thông tin trên vừa được BS Thái Minh Sâm, Phó khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào sáng ngày 16/6. Số bệnh nhân nói trên nhập viện do bị các vật sắc nhọn đâm trúng thận. Điều tra bệnh sử ghi nhận đây đều là hậu quả của những vụ bạo lực đâm chém lẫn nhau.

 

Điều đáng nói là hầu hết các bệnh nhân đều ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí có cả bệnh nhi, trong đó nhiều ca rất nguy kịch. Minh chứng cho vấn đề trên, BS Sâm cho biết: Ngày 28/5, bệnh nhi L.T.N.L (14 tuổi, quê Bình Thuận) được chuyển đến Chợ Rẫy trong tình trạng có 3 vết thương ở vùng lưng. Trong đó có một vết thương xuyên thấu thận trái, ngay vùng rốn thận nên phải cắt bỏ quả thận này để cứu tính mạng em L.

 

Sau em L, bệnh viện tiếp nhận thêm 2 trường hợp khác là bệnh nhi T.H.T (16 tuổi, quê Bình Dương) nhập viện ngày 31/5. Em T. đã bị đâm một nhát từ phía sau, vết thương xuyên thấu thận trái, thủng gan, thủng dạ dày và cơ hoành. Các bác sĩ cũng phải cắt bỏ quả thận bị đâm của T.

 

Mới đây nhất là trường hợp của bệnh nhân T.V.Đ (23 tuổi, ngụ ở quận 6, TPHCM). Anh Đ. nhập viện ngày 12/6, bị vết thương ở thận trái, nhờ được cấp cứu kịp thời nên quả thận của anh may mắn không phải cắt bỏ. Trong số các bệnh nhân đã được cấp cứu tại Chợ Rẫy có một trường hợp ngụ tại quận 8 đã tử vong do hội chứng rối loạn đông máu.

 

Theo thống kê của khoa Tiết niệu, trung bình những năm về trước, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 12-15 trường hợp bị tổn thương thận do bạo lực. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tháng qua, số người nhập viện do hậu quả của việc đâm chém này đã gần bằng con số của cả năm trước đây. Đây là một tình trạng đáng báo động.

 

Theo phân tích của BS Minh Sâm, bên cạnh việc mất đi một quả thận các nạn nhân của những vụ ẩu đả còn mất nhiều máu, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Mặc dù được cứu sống nhưng sẽ rất nguy hiểm cho các trường hợp này nếu không may xảy ra những tai nạn hoặc bị các bệnh lý liên quan đến quả thận còn lại về sau này.

 

                                                                                        Theo DT

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục