Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Học viện quân y 103 đã phối hợp với chuyên gia trong nước và các chuyên gia Đài Loan, ghép tim thành công cho một bệnh nhân bị suy tim nặng, từ nguồn hiến tim là một người bệnh chết não.


Bệnh nhân Nam đã rất tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự ngồi dậy được sau một ngày được ghép tim. (Ảnh: Học viện Quân Y 103 cung cấp)
 
PGS.TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103 cho biết, bệnh nhân được ghép tim lần đầu tiên tại Việt Nam là anh Bùi Văn Nam, 48 tuổi (trú tại xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, Nam Định). Bệnh nhân này bị bệnh cơ tim thể dãn, suy tim độ 4, rất nặng, nếu không được ghép tim nguy cơ tử vong cao. Đến nay, ca ghép tim được đánh giá thành công, khi đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sau ghép tốt.

Ca ghép được thực hiện hôm 17/6, diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ, với sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia tim mạch đến từ một bệnh viện Đài Loan và bác sĩ của năm bệnh viện lớn như Việt Đức, Tim Quốc gia, Tim Hà Nội, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, bệnh viện Nhi T.Ư.

Trước đó, tại hội nghị quốc tế Việt- Đức về “Những tiến bộ trong phẫu thuật, can thiệp tim mạch” diễn ra hồi cuối tháng 3, PGS.TS Hoàng Mạnh An cũng cho biết, đã chọn được 10 người suy tim nặng (nếu không được ghép tim kịp thời chắc chắn tử vong) đủ tiêu chuẩn nhận ghép tim, và đây là ca bệnh may mắn đầu tiên tìm được nguồn tim hiến và ca ghép đã diễn ra thành công.

Cũng theo TS An, nhiều năm trước, bệnh viện đã thực hiện rất nhiều ca ghép tim đồng loại trên lợn để làm thực hành kỹ thuật ghép. Song, khó nhất đối với ghép tim tại Việt Nam hiện nay là việc vận động gia đình có người thân bị chết não hiến tặng tim. “Không giống như ghép tạng khác như ghép gan, ghép thận, có thể lấy một phần gan, một quả thận của người cho họ vẫn sống bình thường. Còn trái tim thì chỉ có một, nếu cho đi trái tim để ghép cho một bệnh nhân nặng, hồi sinh một sự sống mới thì người cho cũng vĩnh viễn từ giã cõi đời. Vì thế, để tìm nguồn tim hiến không đơn giản, mà hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn hiến người chết não. Từ ca hiến tim đầu tiên được ghép thành công này, hi vọng người dân sẽ cởi mở hơn trước vấn đề cho, hiến tạng, để có thể mang lại sự sống cho người bệnh khác, khi không may mắn, thân nhân của mình không thể qua khỏi vì bệnh trọng”, TS An nói.

Được biết, chỉ định ghép tim ở nhiều nước trên thế giới ưu tiên đối tượng trẻ tuổi vì kết quả ghép tim ở những người trẻ trên thế giới rất khả quan. Với lứa tuổi dưới 18,, có tới trên 40% số bệnh sau ghép đã sống thêm 22 năm.

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục