Trẻ em gái vị thành niên thị trấn Hàng Trạm và xã Yên Lạc tìm hiểu các kiến thức về tình yêu, tình dục và phòng chống HIV/AIDS .

Trẻ em gái vị thành niên thị trấn Hàng Trạm và xã Yên Lạc tìm hiểu các kiến thức về tình yêu, tình dục và phòng chống HIV/AIDS .

(HBĐT) - Mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con trẻ vị thành niên được tạo dựng thông qua trò chuyện về cuộc sống, tình dục và sức khoẻ tình dục là điều mà Dự án tạo dựng sự gắn kết mang lại sau 1 năm thực hiện mô hình câu lạc bộ “Bà mẹ” và “Em gái” trên địa bàn tỉnh.

 

Cách đây tròn 1 năm, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng chống AIDS và Chăm sóc SKSS Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh đã phối hợp triển khai Dự án tạo dựng sự gắn kết. Dự án được vận động, giới thiệu tại địa phương và chọn thành lập các câu lạc bộ tại thị trấn Hàng Trạm và xã Yên Lạc (huyện Yên Thuỷ). Bà Bùi Thị Chí - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trước khi lựa chọn địa bàn, tỉnh Hội đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình về những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khoẻ. Cùng với vận động đến lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thuỷ về vấn đề chăm sóc SKSS dựa vào cộng đồng, Hội mời đại biểu phụ nữ 13 xã, thị trấn cùng tham dự. Nhân dịp này, Hội cho ra mắt 2 câu lạc bộ “Bà mẹ” và 2 câu lạc bộ “Em gái” kết hợp tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên.

 

Nâng cao năng lực là một trong những hoạt động không thể thiếu, giúp quá trình tổ chức, thực hiện mô hình của Dự án đạt hiệu quả. Cán bộ phụ nữ tỉnh Hội và các thành viên tham gia vào đội thực hiện Dự án từ tỉnh đến cơ sở đã được tập huấn, đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại địa phương có mô hình như Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên. Đội cũng được sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời của các chuyên gia thông qua hình thức hỗ trợ sinh hoạt câu lạc bộ.  mỗi xã, thị trấn có Dự án đã tổ chức 1 cuộc hội thảo vận động trong khoảng thời gian từ tháng 12/2009 - 4/2010, ngoài ra còn thực hiện truyền thông trên hệ thống loa đài địa phương về các nội dung hoạt động của Dự án với 24 buổi. Các hoạt động thu thập, lưu giữ hình ảnh triển lãm, giới thiệu về Dự án và các câu lạc bộ được đội thực hiện Dự án quan tâm. Mới đây, cuộc thi người điều hành giỏi cấp tỉnh đã được tổ chức đã thu hút đông đảo thành viên của câu lạc bộ Bà mẹ và câu lạc bộ Em gái tham gia, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, hỗ trợ bà mẹ và trẻ em gái về chăm sóc SKSS, tạo mối giao lưu đoàn kết, đồng thời khẳng định tính hiệu quả và thiết thực của Dự án với cộng đồng.

 

Ngay sau lễ ra mắt, các câu lạc bộ “Bà mẹ”. “Em gái” tại thị trấn Hàng Trạm và xã Yên Lạc đã tập hợp được 100 thành viên là những người có con tuổi vị thành niên, các em gái tuổi vị thành niên tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt theo định kỳ. Mỗi hình thái câu lạc bộ, mỗi kỳ sinh hoạt được gắn với nội dung, chủ đề thiết thực, cụ thể như tránh thai, phá thai và thuốc tránh thai khẩn cấp, sức khoẻ tình dục, rượu bia và sự an toàn, giới và bạo lực... đồng thời cung cấp cho các bà mẹ, trẻ vị thành niên những dự báo và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp.

 

Hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ đã trở thành món ăn tinh thần bổ ích và không thể thiếu đối với các bà mẹ, em gái xã Yên Lạc và thị trấn Hàng Trạm. Thay vì rụt rè, e ngại, các mẹ, các em gái đã mạnh dạn trao đổi và thảo luận các tình huống đi đến tìm ra cách giải quyết. Đến đây, các bà mẹ rất tích cực tham gia nội dung sinh hoạt, được chia sẻ và trang bị những kiến thức trong việc nuôi dạy con, học cách lắng nghe con trẻ, cách giao tiếp để có thể dễ dàng hơn trong mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Với các bé gái vị thành niên, mỗi tình huống đưa ra đều được các em thảo luận sôi nổi. Ví như chủ đề giới và bạo lực diễn ra trong kỳ sinh hoạt tháng 7 vừa qua, các em gái thị trấn Hàng Trạm đã hào hứng trao đổi về các tình huống lạm dụng, bày tỏ suy nghĩ, cách ứng phó với các tình huống khác nhau để giữ an toàn cho bản thân.

 

Chị Ngô Thị Phương - thành viên câu lạc bộ xã Yên Lạc tâm sự: Mỗi kỳ sinh hoạt đã giúp chị em học hỏi nhiều điều, không chỉ về kiến thức chăm sóc SKSS mà còn tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tương trợ giữa các thành viên. Những kiến thức được trang bị cũng là “cẩm nang” giúp các chị chia sẻ, trao đổi, tâm tình với con cái, giúp con tự tin đối diện với vấn đề SKSS. Còn bé gái Bùi Thị Hương - thành viên câu lạc bộ Em gái thị trấn Hàng Trạm bộc bạch: Đến đây, chúng em được chia sẻ kiến thức về chăm sóc SKSS và tham gia những trò chơi tập thể, giúp tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái và tự tin. Đánh giá về kết quả Dự án mang lại, bà Ngô Thị Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm SKSS tỉnh cho biết: Đây là mô hình mới về truyền thông, chuyển tải thông tin về chăm sóc SKSS thông qua câu lạc bộ, thu hút các thành viên tham gia thảo luận sôi nổi. Qua đó, sự gần gũi, gắn bó giữa cha mẹ với con vị thành niên được tăng cường.

 

 

                                                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục