Phong trào CTĐ đã góp phần giúp nhiều học sinh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
(HBĐT) - Cô giáo Nguyễn Thị Thịnh, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ (CTĐ) trường PT DTNT Đà Bắc cho biết: Phong trào CTĐ được nhà trường đặc biệt quan tâm nhằm khơi dậy tinh thần tương thân - tương ái của tập thể nhà trường để giúp đỡ, động viên những học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong học tập, đời sống.
Trong những năm qua, phong trào CTĐ trong nhà trường có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Hội CTĐ có 91 hội viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Để phát huy tốt vai trò hoạt động, Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra biện pháp triển khai cho từng tháng, từng kỳ. Các phong trào CTĐ do các cấp hội phát động như: phong trào gây quỹ mua sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn, thuốc chữa bệnh... giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ xây dựng nhà tình thương, cứu trợ học sinh vùng bão, lũ đều được nhà trường nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả, Hội đã quyên góp được gần 11 triệu đồng ủng hộ các em học sinh vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục học tốt.
Nhằm trang bị tốt những kiến thức về công tác Hội, trường thường xuyên phối hợp với hội cấp trên tổ chức cho hội viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, Luật Nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam... Công tác xây dựng quỹ hội đã đi vào nề nếp, năm học 2009 2010, từ nguồn quỹ hội, Hội đã trao các phần quà có ý nghĩa cho 6 em học sinh nghèo; ủng hộ 1 triệu đồng cho các học sinh tàn tật của tỉnh Hải Dương qua hoạt động giao lưu văn nghệ...
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc sức khỏe học đường luôn được Hội chú trọng. Ngay từ đầu năm học, Hội đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc tổ chức khám sức khỏe cho học sinh nhập học vào lớp 6; tổ chức phổ biến kiến thức về vấn đề VSATTP, vệ sinh học đường, phòng - chống các tệ nạn xã hội, chống kỳ thị, phân biệt, đối xử với người nhiễm HIV /AIDS. Nhà trường phối hợp với hội phụ huynh xây dựng phòng y tế với tủ thuốc đầy đủ các loại thuốc cơ bản phục vụ CSSK cho học sinh.
Hưởng ứng phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội CTĐ huyện phát động, sau hơn 2 năm triển khai, nhà trường đã kết nghĩa với trường THCS, tiểu học Đồng Chum (xã Đồng Chum). Năm học vừa qua, Hội CTĐ nhà trường đã mua tặng cho trường THCS và tiểu học Đồng Chum mỗi đơn vị một dàn máy vi tính phục vụ cho công tác giáo dục. Vào dịp Tết Nguyên đán, Hội thăm và tặng quà cho học sinh của hai trường.
Với những kết quả đạt được, hai năm liền (2008 và 2009), Hội CTĐ trường PTDTNT Đà Bắc được Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
Nguyễn Hoàng