Ngày 10/5, Bộ Y tế Trung Quốc đã khẳng định không tìm thấy virus lạ trong những trường hợp được cho là bị HIV/AIDS nhưng xét nghiệm lại âm tính

 
Ngày 10/5, Bộ Y tế Trung Quốc đã khẳng định không tìm thấy virus lạ trong những trường hợp được cho là bị HIV/AIDS nhưng xét nghiệm lại âm tính.

Kết luận trên được đưa ra dựa trên nhiều xét nghiệm thực hiện bởi giới chức y tế Trung Quốc lẫn nước ngoài. Đây là một kết luận trùng với nghiên cứu trước đó của Zhong Nanshan, một chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc đã xét nghiệm kỹ lưỡng 60 bệnh nhân tình nguyện, những người được cho là họ có những triệu chứng giống mắc HIV/AIDS song xét nghiệm lại âm tính.

Trong nghiên cứu của mình, Zhong Nanshan, một tên tuổi lớn trong cuộc chiến chống SARS ở Trung Quốc, tìm thấy 2/3 số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS bí ẩn này thực tế nhiễm virus Epstein-Barr (EBv), loại virus gây nhiễm trùng cấp vùng họng, miệng mà đường truyền chủ yếu là nước bọt nên còn được gọi là “virus nụ hôn.”

Nghiên cứu của Bộ Y tế Trung Quốc cũng cho thấy hơn 80% đối tượng thuộc nhóm này mang trong mình một hoặc vài dạng bệnh truyền nhiễm. Nhưng đó chắc chắn không phải HIV/AIDS. Những bệnh nhân này nói rằng họ có các triệu chứng rất giống với nhiễm HIV/AIDS như các bướu bạch huyết, chảy máu dưới da, đau khớp, mệt mỏi, đổ mồ hôi vào ban đêm và giảm cân nhanh chóng.

Dù khá đông nhiễm virus EBv nhưng theo người phát ngôn Bộ Y tế Trung Quốc, loại virus này thường không gây ra các triệu chứng như vậy. EBv là một virus phổ biến, tồn tại trong cơ thể người. Hơn 90% trẻ em độ tuổi từ 3-5 năm nhiễm virus này và mang chúng theo suốt đời.

Các chuyên gia y tế cho rằng thực tế, nhóm bệnh nhân trên mắc chứng “hoang tưởng HIV/AIDS” do có những hành vi nguy cơ cao, khiến họ chịu sức ép tinh thần nặng nề và hình dung ra các triệu chứng trên./.

 

                                                                           Theo Vietnam+


Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục