Tổng Giám đốc Công ty CP Đông Dương trao học bổng cho các đình học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Tổng Giám đốc Công ty CP Đông Dương trao học bổng cho các đình học sinh nghèo vượt khó học giỏi

(HBĐT) - Ngày 12/5, Công ty CP Đông Dương đã tổ chức chương trình từ thiện trao tặng phẩm và học bổng cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại thị trấn Lương Sơn. Dự lễ trao tặng có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân thị trấn Lương Sơn.

 

CP Đông Dương đã tặng 25 tỉ vi cho các gia đình khó khăn và 50 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi của thị trấn Lương Sơn. Ngoài ra, Công ty cam kết nhận bảo trợ cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến khi học hết phổ thông trung học với mức hỗ trợ 250.000 đồng/học sinh/tháng.

 

Tổng giám đốc Công ty CP Đông Dương  Bùi Huy Hùng cho biết: Bên cạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, Công ty thực hiện thường xuyên hoạt động từ thiện xã hội, giúp các gia đình và cá nhân khó khăn có được sự hỗ trợ trực tiếp, thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Chương trình bảo trợ các cháu sẽ giúp các cháu gia đình khó khăn có điều kiện đến trường, góp phần thực hiện tôn chỉ hoạt động của Công ty là Vì “Liên kết mục tiêu- Cộng đồng phát triển”.

 

Năm 2010, Công ty CP Đông Dương đã đóng góp xây dựng 8 nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng tại các xã thuộc huyện Lương Sơn.  Hiện nay Công ty đang triển khai Dự án “Khu trung tâm Thương mại và Nhà ở tại thị trấn Lương Sơn – Lương Sơn – Hoà Bình” khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn cho bộ mặt đô thị, góp phần đưa thị trấn Lương Sơn trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất.

 

 

                                                                                         Lê Chung

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục