Trạm y tế xã Phong Phú được đầu tư các trang thiết bị thiết yếu giúp người dân thuận tiện tiếp cận các dịch vụ KHHGĐ.

Trạm y tế xã Phong Phú được đầu tư các trang thiết bị thiết yếu giúp người dân thuận tiện tiếp cận các dịch vụ KHHGĐ.

(HBĐT) - Xã Phong Phú (Tân Lạc) hiện có 885 hộ gia đình với 3.755 nhân khẩu, trong đó có 746 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Để thực hiện tốt công tác DS- KHHGĐ, Ban Dân số xã nhận định cần làm tốt công tác truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi trong nhân dân thực hiện chính sách dân số.

 

Chị Bùi Thị Ngoan, cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết: Công tác DS- KHHGĐ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền coi trọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phát triển KT – XH mà điểm nhấn là thực hiện mục tiêu giảm sinh và không có người sinh con thứ 3 trở lên. Do đó không chỉ đưa vào chỉ tiêu, kế hoạch của xã mà còn được đưa vào hương ước của mỗi xóm, bản để người dân tự giác thực hiện.” Giúp người dân dễ nghe, dễ hiểu, tránh sự khô cứng, hình thức trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số, xã Phong Phú đã đang dạng hóa các hình thức truyền thông phù hợp với đặc thù của từng địa bàn. Nổi bật là phối hợp với Hội nông dân, Hội CCB, phụ nữ lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt của mỗi chi hội; tuyên truyền bằng tờ rơi, áp phích đến tận hộ gia đình. Đặc biệt, năm 2010, toàn xã tổ chức được 12 buổi phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã; tổ chức 5 cuộc truyền thông tập trung tại nhà văn hóa các xóm và giao lưu bằng hình thức sân khấu hóa tại các địa bàn có nguy cơ cao, thu hút hàng nghìn lượt người. Bằng các bài viết, tiểu phẩm hài, tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn đã giúp đông đảo nhân dân từng bước biết được những điều khoản quy định của Pháp lệnh Dân số sửa đổi, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiểu thêm, hiểu rộng về CSSKSS, các biện pháp tránh thai hiện đại để tự tin tiếp cận với các dịch vụ KHHGĐ.

 

Hiện tại, xã có 14 CTV dân số ở 9 xóm. Với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các đối tượng trên địa bàn quản lý về CSSKSS, KHHGĐ, thu thập thông tin về công tác dân số, cấp phát các phương tiện tránh thai, đội ngũ CTV là lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Hàng tháng, hàng quý đều đến tận hộ gia đình, nhất là những địa bàn có nguy cơ sinh con thứ 3 cao để tư vấn trực tiếp và tăng cường nắm địa bàn kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc, báo cáo với Ban dân số xã tìm hướng giải quyết hợp lý.

 

Nỗ lực vì mục tiêu giảm sinh, đến nay, xã Phong Phú đã có 78% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại, trong đó có 276 trường hợp đặt dụng cụ tử cung, 121 trường hợp đình sản, 76 trường hợp uống thuốc tránh thai và trên 60 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp hiện đại khác. Với kết quả này đã góp phần giúp xã giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiêm xuống 1% và không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

 

                                                                           

                                                                           Bình Giang

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục