Cán bộ Dân số xã Tiến Sơn tư vấn thực hiện các biện pháp KHHGĐ cho phụ nữ độ tuổi sinh sản.

Cán bộ Dân số xã Tiến Sơn tư vấn thực hiện các biện pháp KHHGĐ cho phụ nữ độ tuổi sinh sản.

(HBĐT) - Tính từ tháng 11/2013 - 4/2014, số con thứ 3 trên địa bàn huyện Lương Sơn có 70 trẻ. Tình trạng này tiếp tục gia tăng bởi theo tính toán đến hết tháng 10 của năm nay, tổng số sinh con thứ 3 sẽ là 117 trẻ. Trước đó, thời điểm từ tháng 11/2012-10/2013, số trường hợp sinh con thứ 3 của huyện có 176 trẻ (cao nhất tỉnh). Diễn biến nổi cộm về tình trạng sinh nhiều con, sinh con thứ 3 kéo theo một loạt hệ lụy rất đáng lo ngại đối với công tác DS - KHHGĐ đối với huyện như mất cân bằng giới tính khi sinh, gia tăng dân số tự nhiên, ảnh hưởng đến quy mô, chất lượng dân số

 

Có một thực tế là việc thực thi chính sách pháp luật, nói cách khác là biện pháp xử phạt các trường hợp vi phạm chính sách dân số, sinh con thứ 3+ ở nhiều địa phương không riêng huyện Lương Sơn còn thiếu kiên quyết. Một số cấp ủy, chính quyền chưa quán triệt đầy đủ và chưa thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về DS - KHHGĐ. Trong khi đó, quan niệm, tư tưởng của không ít gia đình còn cho rằng phải có đủ nếp, tẻ, giàu con, giàu của, nhất là hiện nay, điều kiện KT-XH phát triển, không thiếu trường hợp cả ở khu vực thành thị và nông thôn đều mong muốn có đông con, đông cháu, thậm chí, đảng viên, giáo viên, cán bộ công chức cấp huyện, xã, thị trấn cũng sinh con thứ 3. Tuy nhiên, hình thức xử lý mới dừng lại ở phạt thóc, tiền, nếu là cán bộ công chức thì không xét nâng lương, không xét thi đua khen thưởng. Điều này gây tác động tiêu cực đến việc vận động thực hiện chính sách DS - KHHGĐ trong nhân dân.

 

Qua kết quả tổng hợp thống kê, tình trạng sinh con thứ 3 tiếp tục gia tăng ở khắp 20/20 xã,, thị trấn, nổi cộm nhất là các xã Hòa Sơn (12 trẻ), thị trấn Lương Sơn (10 trẻ), xã Tân Thành (9 trẻ), các xã Cư Yên, Tiến Sơn, Long Sơn (8 trẻ).  Theo đồng chí Phạm Văn Quân, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGD huyện, nguyên nhân chính của tình trạng này do nhu cầu tự nhiên bởi các gia đình khi có điều kiện kinh tế lại mong có nhiều con hơn. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu kém, cộng thêm tư tưởng muốn có con trai. Tuy chưa có thống kê cụ thể nhưng Trung tâm DS - KHHGĐ huyện khẳng định trong số những cặp vợ chồng sinh con thứ 3 gần đây có cả những trường hợp là đảng viên, giáo viên.

 

Nhằm ngăn chặn khuynh hướng sinh con nhiều, sinh con thứ 3, khống chế gia tăng dân số, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đang tăng cường triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm làm chuyển biến nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ trong nhân dân, vận động chấp nhận và thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 - 2 con theo tinh thần của Pháp lệnh Dân số, chú ý vận động những gia đình đã có 2 con để họ không sinh con thứ 3. Đồng thời, mở rộng và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục dân số, SKSS và KHHGĐ trong, ngoài nhà trường cho vị thành niên và thanh niên, vận động thuyết phục người cao tuổi nhắc nhở con cháu thực hiện chính sách DS - KHHGĐ.

 

UBND huyện cũng đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 13 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác DS - KHHGĐ nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Việc triển khai đồng loạt ở các xã trên cơ sở rà soát ký cam kết không sinh con thứ 3+. Hàng năm, những trường hợp cố tình không ký được khoanh vùng đối tượng có nguy cơ cao để nắm bắt, vận động. Đến thời điểm này, ở 20 xã, thị trấn đã có trên 80% số cặp vợ chồng ký cam kết. UBND huyện đã triển khai xây dựng kế hoạch, căn cứ vào chỉ thị của UBND tỉnh, kế hoạch của Trung tâm để tổ chức hội nghị đến các thành viên BCĐ, các ngành, trưởng ban, phó ban, cán bộ dân số xã, thị trấn và các trạm y tế, yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể xã, xóm. Cùng thời gian này, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã tổ chức tuyên truyền về công tác DS - KHHGĐ lồng ghép với truyền thông mất cân bằng bằng giới tính khi sinh, tam máu bẩm sinh.

 

Bên cạnh đó, tập trung quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị công tác và toàn thể nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách, không đề cử, đề bạt, xem xét đưa ra khỏi các chức vụ lãnh đạo; tăng cường lãnh chỉ đạo của cấp chính quyền đối với công tác DS - KHHGĐ, đưa các chỉ tiêu về DS - KHHGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương để chỉ đạo, điều hành và thường xuyên nắm bắt tình hình dân số ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục về chính sách DS - KHHGĐ và các văn bản pháp luật liên quan, nội dung chú trọng vấn đề sinh con thứ ba trở lên và lựa chọn giới tính thai nhi. Triển khai cung cấp các dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ một các thuận tiện, đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đối tượng.

 

 

 

                                                                                  Bùi Minh       

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục