Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Hỗ trợ liệt sỹ tỉnh và các ban, ngành thăm nhà tình nghĩa.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Hỗ trợ liệt sỹ tỉnh và các ban, ngành thăm nhà tình nghĩa.

(HBĐT) - Sáng 1/4, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo Chăm sóc người có công huyện Mai Châu tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hà Thị Thân, xóm Hịch, xã Mai Hịch. Dự lễ bàn giao có các đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch danh dự hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chăm sóc người có công tỉnh; lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu.

 

Bà Hà Thị Thân là vợ liệt sỹ Vì Văn Tanh, hy sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gia đình bà Thân có hoàn cảnh khó khăn. Nhà tình nghĩa là ngôi nhà 3 gian có tổng diện tích 60m2 được khởi công từ tháng 10/2015 với tổng trị giá 105 triệu đồng. Trong đó, Hội Hỗ trợ liệt sỹ Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng; BCĐ Chăm sóc người có công và xây dựng điều hành quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh 15 triệu đồng; BCĐ Chăm sóc người có công huyện Mai Châu 30 triệu đồng và huy động trên 100 ngày công lao động của đoàn viên thanh niên xã Mai Hịch.

 

 

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao tiền ủng hộ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam cho bà Hà Thị Thân.

 

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh khẳng định: Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hà Thị Thân, xã Mai Hịch là việc làm có ý nghĩa trong công tác chăm sóc người có công của huyện Mai Châu nói riêng và của tỉnh nói chung. Ngôi nhà được khánh thành, bàn giao thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, BCĐ Chăm sóc người có công tỉnh, huyện, sự chung tay, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và đóng góp, ủng hộ ngày công lao động của nhân dân trên địa bàn. Qua đây thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, BCĐ Chăm sóc người có công tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và nhân dân, góp phần thực hiện chủ trương chăm sóc người có công  mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời mong muốn, từ ngôi nhà tình nghĩa này, gia đình bà Hà Thị Thân vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống gia đình từng bước ổn định cuộc sống, phấn đấu xây dựng gia đình người có công kiểu mẫu. Chính quyền địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

 

                      

 

                   PV

   

 

 

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục