(HBĐT) - Cần cù, chịu khó, sáng tạo trong công việc, chị Phùng Thị Nguyên, thôn Yên Xá, xã Yên Trị (Yên Thủy) đã khởi nghiệp thành công từ mở cơ sở may trang phục truyền thống và nuôi gà thịt. Chị trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

 

Chị Nguyên chia sẻ: Từ khi xây dựng gia đình, cuộc sống  của hai vợ chồng vô cùng khó khăn, việc làm, thu nhập không ổn định. Nhiều năm tôi  đạp xe từ Yên Trị sang xã Vũ Lâm và các chợ vùng cao huyện Lạc Sơn để bán quần áo. Vất vả bươn trải, vợ chồng mới tích góp mua được xe máy để đi chợ bán quần áo và bán vải cho bà con may trang phục dân tộc.

 

 

Chị Phùng Thị Nguyên (đứng giữa) cùng chị em công nhân trong xưởng may của gia đình.

 

Có lẽ cũng là cơ duyên, từ những ngày tháng vất vả ngược xuôi, chị Nguyên nhận thấy nhu cầu may trang phục dân tộc của bà con rất cao. Đặc biệt, phong trào giữ gìn, phát huy, sử dụng trang phục dân tộc trong các dịp lễ hội đang được khuyến khích, mở rộng. Sẵn có nghề may và phải thay đổi cách làm ăn, chị Nguyên bắt tay vào may thử trang phục dân tộc. Lúc đầu may chưa đẹp nhưng chị kiên trì học hỏi, lắng nghe góp ý của mọi người. Những bộ trang phục lúc đầu bán với giá rẻ để giới thiệu sản phẩm. Năm 2010, chị quyết định mở xưởng may trang phục dân tộc. Với số vốn ban đầu không nhiều, chị đầu tư mua được 5 máy và nhận gia công cho các cửa hàng ở các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, thành phố Hòa Bình.

 

Thành công đã không phụ người kiên trì, ham học hỏi, những sản phẩm may của chị - những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc đã được người dân, khách hàng tin tưởng, lựa chọn. Cùng với sự nhanh nhẹn, nhạy bén nắm bắt thị trường và tạo uy tín với khách hàng, cơ sở may của chị Nguyên đã nhận được nhiều mối đặt hàng với số lượng lớn không chỉ trong huyện Yên Thủy, Lạc Sơn và các huyện trong tỉnh mà cả các tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La. Hiện, xưởng may trang phục dân tộc của gia đình chị thu hút, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động nữ, trong đó có 1 lao động là người khuyết tật. Máy móc, thiết bị, nhà xưởng đều được mở rộng, đầu tư thêm. Đến nay, diện tích nhà xưởng tăng lên 500 m2 với 20 máy may, 5 máy vắt sổ và một số công cụ thiết bị phục vụ khác. Các sản phẩm cơ sở may của gia đình    chị nhận làm cũng đa dạng hơn như: sản phẩm may trang trí phông rạp cưới hỏi, hội nghị… Mỗi ngày cơ sở xuất hàng nghìn sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động từ 3 - 4,5 triệu đồng/tháng.

 

Chị Nguyên chia sẻ thêm: Từ năm 2016 về trước, ngoài việc quản lý xưởng may, gia đình còn đầu tư chăn nuôi 4,5 - 5 tấn gà thịt, tổng doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm. Năm 2017, gia đình tôi tiếp tục mở rộng nhà xưởng để phục vụ hiệu quả hơn cho cơ sở may nên tạm dừng việc nuôi gà.

 

Không chỉ chăm chỉ, sáng tạo, quyết đoán trong sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, chị Nguyên còn là hội viên phụ nữ tích cực, thường xuyên vận động, hỗ trợ chị em trong vùng phát triển kinh tế, tham gia công tác Hội nhiệt tình. Gia đình nhiều năm liên tục đạt gia đình văn hoá. Năm 2015, chị được T.ư Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen phụ nữ tiêu biểu xuất sắc.

 

 

                                                                                   Hồng Duyên

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục