(HBĐT) - Diệp Xuân Linh là sinh viên năm cuối của trường Đại học Lâm nghiệp, khoa công nghệ sinh học. Tháng 8/2014, anh vinh dự là 1 trong 20 sinh viên tiêu biểu của trường được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Israel, quốc gia hàng đầu về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

 

Tại nước bạn, anh cùng các bạn có dịp học hỏi, tiếp cận với nền khoa học tiên tiến và trao đổi với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Trở về quê hương, áp dụng những kiến thức đã học được, Linh mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp và ngay trong năm đầu tiên đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

 

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Diệp Xuân Linh ở tổ 3, phường Thái Bình (TP Hoà Bình) cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Chúng tôi đến thăm trang trại của chàng trai trẻ Diệp Xuân Linh ở tổ 3, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) trong dịp anh và các thành viên trong gia đình tất bật chuẩn bị hàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên Đán. Trao đổi với chúng tôi, Linh chia sẻ về những khó khăn khi quyết định phát triển trang trại: “Sau chuyến học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, bản thân tôi mong muốn được áp dụng những gì tốt nhất để xây dựng trang trại tổng hợp, làm giàu trên mảnh đất quê mình. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tôi gặp nhiều khó khăn khi còn là sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, kinh nghiệm phát triển trang trại chưa có, thị trường tiêu thụ cũng không và quan trọng nhất là không có vốn đầu tư. Tháng 8/2015, tôi bắt tay vào xây dựng và phát triển mô hình trang trại tổng hợp chăn nuôi gà thương phẩm và lợn giống”.

 

Linh cho biết thêm, thức ăn chăn nuôi là yếu tố quyết định đến việc sản phẩm có chất lượng hay không. Tận dụng kiến thức đã được học trên ghế nhà trường và trong những buổi thực hành tại nuớc bạn, Linh đã áp dụng bằng cách tự sản xuất thức ăn chăn nuôi để tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thức ăn chăn nuôi của gia đình anh được chế biến từ nguyên liệu sẵn có với thành phần yếu từ ngô, thóc… trộn với men vi sinh probiotis nhằm bổ sung các chất dinh dưỡng. Vật nuôi tiêu hoá tốt và không cần phải sử dụng các loại kháng sinh.

 

Không những nâng cao chất lượng sản phẩm, Linh còn chú trọng đến đảm bảo vệ sinh môi trường bởi trang trại của gia đình anh nằm ở khu vực đông dân cư. Để tránh ảnh huởng đến người dân sinh sống xung quanh, Linh đã học cách xây dựng chuồng trại của các nước tiên tiến với diện tích mỗi chuồng rộng 100 m2 với số lượng tối đa 200 con gà / chuồng. Ngoài ra, chuồng trại được sử dụng hệ thống đệm lót sinh học nhằm giảm mùi hôi thối, tự phân huỷ phân của vật nuôi và không cần vệ sinh chuồng trại trong 6 tháng. Bên cạnh đó, Linh sử dụng các thiết bị phun sương, quạt gió nhằm làm mát, giữ ẩm chuồng trại để vật nuôi được sống trong môi trường không có bệnh tật, tạo điều kiện cho vật nuôi lớn nhanh và khoẻ mạnh. Chính vì vậy, sản phẩm gia đình anh được các tư thương đến từ Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh ưa chuộng.

 

Đến nay, trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình Diệp Xuân Linh đã được mở rộng lên 2.000 m2, trong đó, diện tích chuồng trại chiếm 800 m2. Năm 2016, gia đình tiêu thụ 6.000 con gà thương phẩm, trung bình mỗi con 2 kg. Với mức giá thu mua 100.000 đồng /kg, gia đình anh thu về 1, 2 tỷ đồng. Bên cạnh đự, do diện tích đất vườn hẹp, không đủ điều kiện chăn thả vật nuôi, Linh lựa chọn phát triển mô hình cung cấp lợn giống. Năm vừa qua, gia đình anh xuất trên 200 con lợn giống, trung bình mỗi con có giá ở mức 1, 5 triệu đồng, qua đó thu về thêm khoảng 300 triệu đồng.

 

 

                                                              Đức Anh

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục