(HBĐT) - 18 năm công tác trong ngành Bảo hiểm, anh Lê Xuân Khải, Phó trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Với sự cố gắng, không ngừng vươn lên của bản thân, vừa qua, anh được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020-2021.


Thời gian qua, anh Lê Xuân Khải đã luôn nỗ lực trong công tác truyền thông về những chính sách của BHYT, BHXH đến người dân.

Với cương vị là Phó trưởng phòng, anh được giao nhiệm vụ phụ trách công tác truyền thông và phát triển đối tượng. Anh luôn chủ động bám sát quy chế, quy định của ngành để tham mưu phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các cấp cùng một số đơn vị liên quan trong thực hiện công tác truyền thông chính sách của BHXH, BHYT. Song song với đó là trực tiếp tham gia tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, thị trấn, các tổ chức dịch vụ thu hộ tổ chức 341 hội nghị truyền thông với 17.800 người tham gia; thực hiện 863 cuộc gặp trực tiếp từng người, tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại các xã khu vực III, khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho hơn 17.400 người… trong những hoạt động này có sự đóng góp tích cực của anh Khải.

Anh quan niệm, bản thân phải làm việc bằng cả cái tâm, giúp đỡ người dân bằng cả tấm lòng, trao đi sự chân thành sẽ nhận lại được sự tin tưởng. BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là các chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của Nhân dân, không vì mục tiêu lợi nhuận. Vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong nhiều năm công tác, anh Lê Xuân Khải luôn nhiệt tình tư vấn, tuyên truyền đến người dân hiểu những chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT, BHXH; lợi ích, quyền lợi của mỗi người khi tham gia BHYT, BHXH lúc ốm đau, bệnh tật…

Tuy vậy, trong quá trình công tác, anh gặp không ít khó khăn như: đối với những đối tượng là người lao động phải đi làm vào giờ hành chính nên một số buổi truyền thông chỉ có thể tổ chức vào buổi tối, thời gian hạn chế; số lượng người tham gia hội nghị truyền thông còn ít; nhiều người chưa hiểu chính xác về BHXH và bảo hiểm thương mại, hay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác tuyên truyền… Bằng sự quyết tâm, luôn hết mình trong công việc, anh đã từng bước khắc phục khó khăn, thử thách. Anh Lê Xuân Khải chia sẻ: "Nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo, đồng nghiệp trong đơn vị, bản thân tôi cũng không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, lòng yêu nghề, gắn bó với công việc mà tôi đã vượt qua được tất cả”.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Khải còn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hòa đồng, giúp đỡ mọi người. Bởi vậy anh được đồng nghiệp yêu quý, lãnh đạo tin tưởng.

Với tinh thần trách nhiệm, tư duy, phương pháp làm việc khoa học, phù hợp, hiệu quả, anh Lê Xuân Khải xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo. Qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh trong những năm tới.

Linh Nhật


Các tin khác


Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục