Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác đoàn và được tín nhiệm ở chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Lạc Sơn, chị Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1994) luôn năng động, sáng tạo triển khai nhiều phần việc hữu ích cho cộng đồng, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hưởng ứng. Những đóng góp tích cực đó đã được các cấp ghi nhận, cuối năm 2023, chị Phan Thị Hồng Vân vinh dự được Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng "15 tháng 10”.


Mô hình "Vườn ươm thanh niên” được chị Phan Thị Hồng Vân, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Sơn triển khai năm 2022 mang lại hiệu quả tích cực.

Trên cương vị là người đứng đầu tổ chức Đoàn huyện, chị Vân tích cực khơi dậy, phát huy ý tưởng sáng tạo trong ĐVTN; xây dựng những chương trình, kế hoạch hoạt động với nội dung đổi mới gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của thanh thiếu nhi; chăm lo công tác tư tưởng, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến mới mang lại hiệu quả cao trong việc thu hút, tập hợp giới trẻ.

Nhận thấy tỷ lệ thanh niên của huyện chủ yếu là người dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 95%), năm 2021, chị thực hiện sáng kiến "Giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Sơn" cho thấy hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở sáng kiến, Hội LHTN huyện đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm, trở thành sân chơi hấp dẫn, phù hợp, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Dưới định hướng của Hội LHTN huyện, các câu lạc bộ, đội, nhóm đã truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những thông điệp nhân văn, ý nghĩa một cách sinh động, từ đó định hướng cho thanh niên trở thành công dân tốt, sống trung thực, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, chị Vân triển khai mô hình "Vườn ươm thanh niên” năm 2022. Mô hình nhằm chủ động nguồn cây giống phục vụ việc trồng cây cải tạo cảnh quan môi trường, giúp tiết kiệm chi phí mua cây giống. Hơn 10.000 cây giống đã được ĐVTN trực tiếp tham gia làm bầu ươm, chăm sóc nhằm đảm bảo cây giống sinh trưởng, phát triển tốt để thực hiện các công trình thanh niên trong năm 2023 của huyện. Sau khi ươm thành công, các cây giống được tuổi trẻ huyện Lạc Sơn thực hiện công trình "Đường hoa thanh niên” dài hơn 7km do thanh niên đăng ký quản lý, chăm sóc.

Chị Phan Thị Hồng Vân chia sẻ: Mô hình "Vườn ươm thanh niên" là một trong những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp sức trẻ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2023, các tổ chức Đoàn và Hội ở cơ sở đã trồng mới được 38.013 cây xanh.

Nhận thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN là yếu tố quan trọng, then chốt để củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, chị Vân thường xuyên trực tiếp tham gia các buổi sinh hoạt chi đoàn để tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Quan tâm chỉ đạo, triển khai các hoạt động với nội dung, hình thức phong phú, dễ tiếp thu, phù hợp với ĐVTN như: Thông qua các hình ảnh trực quan, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội facebook, zalo, các buổi sinh hoạt hội, hoạt động tình nguyện...

Với nỗ lực, cống hiến cho các hoạt động Đoàn, chị Phan Thị Hồng Vân vinh dự nhận giải thưởng "15 tháng 10” năm 2023 của Hội LHTN Việt Nam. Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho cá nhân chị và Đoàn Thanh niên huyện Lạc Sơn - đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh.


Hoàng Dương


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục