Gần 15 năm gắn bó với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Tâm, Tổ trưởng Tổ vệ sinh môi trường số 3 là người đảng viên gương mẫu, tận tụy và trách nhiệm với công việc được giao. Với tinh thần luôn tích cực học hỏi để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chị Tâm - một trong 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương dịp chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2025).


Chị Nguyễn Thị Tâm, công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc thu gom rác thải, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đêm đã về khuya, mặc cho dòng người vội vã trở về nhà, chị Tâm và những đồng nghiệp vẫn cặm cụi, thầm lặng làm đẹp cho từng con phố. Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, khối lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hòa Bình có những ngày gấp ba, gấp bốn lần những ngày trong năm. Cao điểm có những hôm phải làm việc tới sáng khi phố phường sạch sẽ, không còn tồn đọng rác mới có thể trở về nhà.

Chị Tâm chia sẻ: "Tết năm nào cũng vậy, từ ngày 23 âm lịch cúng ông Táo đến qua ngày Rằm tháng Giêng là thời điểm khối lượng rác thải tăng cao. Không có nhiều thời gian trang hoàng nhà cửa, việc mua sắm Tết chỉ có thể nhờ cậy gia đình, hoặc tranh thủ trong chốc lát. Công việc của những người công nhân vệ sinh môi trường vô cùng nặng nhọc. Thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm, tiếp xúc với bụi bặm, rác thải hôi hám, thậm chí đối mặt với nguy cơ tai nạn, bệnh tật... Tuy vất vả nhưng tôi vẫn luôn tự hào về nghề của mình, bởi đã góp chút góp sức để làm cho phố phường ngày càng thêm xanh – sạch – đẹp”.

Hơn 10 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chị Tâm luôn kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của công ty. Hiện nay, trên cương vị là Chi ủy viên Chi bộ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình, chị Tâm luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong tập thể. Đối với việc chủ động học tập để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chị cùng tập thể cán bộ luôn tìm tòi, sáng tạo, góp phần tăng năng suất lao động. Cá nhân chị Tâm đã có 2 sáng kiến mang lại hiệu quả trong việc thu gom rác thải tại Tổ vệ sinh môi trường số 3 và đã được nhân rộng áp dụng cho toàn công ty. Việc ứng dụng hiệu quả các sáng kiến đã góp phần tăng năng suất lao động, giảm thiểu thời gian làm việc của công nhân. Đồng thời, tiết kiệm được chi phí lớn trong quá trình thu gom rác thải, ước tính giá trị làm lợi 89 triệu đồng. 

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, chị Tâm là một trong những công nhân lao động tiêu biểu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải. Công việc buộc phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều nguồn lây bệnh nhưng chị vẫn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, tránh tình trạng để rác thải ứ đọng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nguồn bệnh, mất mỹ quan đô thị. Cùng với đó, chị Tâm cũng là người tổ trưởng gương mẫu, trách nhiệm trong công việc. Hàng năm, chị thường hỗ trợ hướng dẫn 4 - 5 công nhân lao động mới tiếp nhận việc làm. Nhiệt tình tham gia các hoạt động công đoàn, phong trào thi đua do công ty và địa phương phát động… 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình nhận xét: "Chị Nguyễn Thị Tâm, đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình là một trong những công nhân lao động tiêu biểu trong thi đua lao động sản xuất, tận tụy với công việc. Là người đảng viên, chị Tâm luôn phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và tràn đầy nhiệt huyết. Mong muốn thời gian tới, chị Tâm tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp đội ngũ công nhân thi đua lao động sáng tạo, có nhiều đổi mới trong công việc. Từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại công ty, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đức Anh

Các tin khác


Người góp phần lưu giữ văn hoá của người Dao Tiền

Đó là nghệ nhân ưu tú Lý Văn Hềnh, sinh năm 1949, dân tộc Dao ở xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Ông Hềnh sinh ra trong gia đình có truyền thông học chữ Dao - Nôm nên thành thạo chữ viết và hiểu rõ phong tục của dân tộc.

Người tiên phong trồng bưởi Diễn xuất khẩu ở xã Thanh Sơn

Cuối năm 2023, ông Nguyễn Văn Hòa, thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn (Lương Sơn) đã xuất khẩu thành công hơn 6 tấn bưởi Diễn sang thị trường Mỹ và dự kiến đến cuối tháng này tiếp tục xuất khẩu hơn 10 tấn bưởi. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa nông sản Việt Nam ra thế giới. Vườn bưởi Diễn của gia đình ông Hòa là mô hình nông nghiệp tiên phong của xã. Thành công này không chỉ nâng tầm giá trị của quả bưởi Diễn, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp xã Thanh Sơn, mở ra cơ hội mới cho nông dân trong phát triển sản xuất và gia tăng thu nhập bền vững.

Thủ kho quân khí gương mẫu, trách nhiệm

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Khoan Dụ (Lạc Thuỷ), tốt nghiệp THPT, đồng chí Bùi Minh Thiệu đi nghĩa vụ quân sự 2 năm tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh. Sau đó theo học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật quân khí. Năm 2009, sau khi ra trường, đồng chí Thiệu về công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh. Năm 2011 chuyển về Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ công tác tại Ban Hậu cần - kỹ thuật. Từ tháng 3/2023, đồng chí đảm nhiệm vai trò thủ kho quân khí của đơn vị.

Nữ tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự giàu nhiệt huyết

Là một trong số ít nữ cán bộ đảm nhiệm vai trò tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chị Bùi Thuý Diện luôn thể hiện trách nhiệm, nhiệt tình trong các hoạt động ở địa phương. Bất cứ ở đâu, khi nào xảy ra mâu mắc trong nhân dân, hay hỗ trợ lực lượng Công an xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự đều có sự tham gia tích cực của nữ tổ trưởng Bùi Thuý Diện. Ở chị toát lên sự nhẹ nhàng song không kém phần quyết liệt, cương quyết khi thực hiện nhiệm vụ.

Cựu chiến binh xã Tú Lý làm kinh tế giỏi

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương luôn là mục tiêu xuyên suốt được cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Đà Bắc nỗ lực thực hiện, góp phần thúc đẩy phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt hiệu quả thiết thực.

Nữ Bí thư chi đoàn nhiệt huyết, tận tâm với nghề

Là Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Tân Hòa A (TP Hòa Bình), chị Kim Thu Ly không chỉ là giáo viên đam mê với nghề, yêu thương trẻ, mà còn là Bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cùng tập thể chi đoàn nhà trường tạo nhiều dấu ấn thiết thực, hiệu quả từ các phong trào.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục