Với sự cố gắng, nỗ lực, anh Đinh Văn Tằng, sinh năm 1984, hội viên nông dân xóm Vố Dấp, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy không ngừng tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn mở xưởng đóng gỗ pallet, từ đó phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Năm 2023, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 - 2023.


Xưởng sản xuất gỗ pallet của gia đình anh Đinh Văn Tằng, xã Hữu Lợi (Yên Thủy) tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động, thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do các cấp phát động; thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, sau dịch Covid-19, anh Tằng không có việc làm ổn định. Anh lên mạng tìm hiểu, học hỏi qua anh em, bạn bè, năm 2020, ngoài số vốn tích góp, anh bàn với gia đình vay 300 triệu đồng ngân hàng đầu tư xưởng sản xuất, thu mua, chế biến gỗ pallet và các loại vật liệu xây dựng. Xưởng có diện tích trên 7.300 m2, anh đầu tư máy cưa, máy cắt, cân điện tử, máy xẻ, máy cắt đóng kiện hàng. Từ đó gia đình anh thu mua gỗ keo của bà con trên địa bàn về chế biến, xẻ gỗ nan, gỗ pallet (sản phẩm chuyên dùng để kê hàng hóa) xuất bán cho các doanh nghiệp đặt hàng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Tận dụng mùn cưa anh đóng bao bán cho công ty đóng than tổ ong và bìa bán cho các lò đốt.

Anh Tằng chia sẻ: "Khi mới bắt đầu tôi gặp không ít khó khăn, thách thức như: thiếu vốn, kinh nghiệm, lao động có tay nghề, do đó sản phẩm làm ra chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ, giá cả thị trường chưa ổn định. Tuy nhiên, với ý chí, quyết tâm không bỏ cuộc, tôi tiếp tục tìm tòi, học hỏi qua internet, đến các xưởng đóng gỗ pallet tham quan, học tập. Đến nay xưởng gỗ của gia đình đã hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm cho 20 công nhân, thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng”.

Mô hình đóng gỗ pallet của anh Tằng ngày càng phát triển, liên kết với các khách hàng, tổ chức, cá nhân ký hợp đồng bao tiêu gỗ keo cho các hộ trên địa bàn. Mô hình được nhiều người dân trong xã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng triển khai, như hộ các ông: Hoàng Anh Việt, xóm Yên Thời; Đinh Văn Lan, xóm Liên Hợp; Quách Văn Cường, xóm Rộc; Đinh Văn Chiện, xóm Vố Dấp… Doanh thu năm 2021 của gia đình anh đạt trên 600 triệu đồng, năm 2022 đạt 700 triệu đồng, năm 2023 đạt gần 1 tỷ đồng. 

Đồng chí Đinh Văn Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hữu Lợi cho biết: "Là hội viên nông dân, anh Tằng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ trong sản xuất để phát triển kinh tế; tích cực tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ vì người nghèo, quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ khuyến học; động viên, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền và hiện vật, trị giá mỗi năm từ 10 - 15 triệu đồng; nhiệt tình tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động anh em họ hàng và bà con ủng hộ, làm theo”.

Với những kết quả đạt được, trong 2 năm 2021 - 2022, gia đình anh Đinh Văn Tằng được Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy tặng giấy khen. Năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hộ       sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 - 2023.

Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục