Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.


Mô hình nuôi dê của anh Lường Văn Hân, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng, xã Tân Thành (Mai Châu) đem lại thu nhập ổn định.

Anh Lường Văn Hân sinh năm 1993 tại xóm Chiêng, xã Tân Thành. Sau khi tốt nghiệp THPT, trong khi đa số đoàn viên, thanh niên trong xã rời quê đi làm ăn xa thì anh chọn ở lại địa phương vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tham gia hoạt động Đoàn. Qua tìm hiểu, nghiên cứu, anh nhận thấy mô hình tổng hợp vườn, ao, chuồng, rừng (VACR) là xu hướng phát triển kinh tế khu vực miền núi đem lại hiệu quả kinh tế, năm 2017 anh bắt tay vào thực hiện. Để đầu tư xây dựng mô hình, thời gian đầu chưa có nhiều vốn nên lấy ngắn nuôi dài, anh mạnh dạn vay mượn vốn từ bố mẹ, họ hàng và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 30 triệu đồng đầu tư mô hình chăn nuôi dê, lợn bản địa, vịt, cá và trồng rừng.

Khi mới triển khai mô hình anh cũng gặp nhiều khó khăn, trắc trở về điều kiện thời tiết, chưa có kinh nghiệm phòng, chống bệnh cho vật nuôi nên một số con bị chết, năng suất chưa cao. Với quyết tâm không từ bỏ niềm đam mê, anh Hân tiếp tục tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm chăn nuôi, chăm sóc đồi rừng. Đến nay anh đã thành công với mô hình VACR trên mảnh đất của mình tại xóm Chiêng.

Anh Hân cho biết: Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cần cù, chịu khó, đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp của tôi đã có thu nhập ổn định, cuộc sống ngày càng khá giả. Thời gian tới tôi tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích mô hình, tôi cũng luôn sẵn sàng chia sẻ cách làm, kinh nghiệm đến đoàn viên, thanh niên của xóm, xã để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Hiện mô hình của anh Hân nuôi trên 30 con dê, gần 20 con lợn, trên 100 con gà, vịt, 1 ao nuôi cá, 2 ha trồng luồng, mỗi năm đem lại thu nhập gần 350 triệu đồng. Bên cạnh tích cực phát triển kinh tế, anh Hân còn là Phó Bí thư chi đoàn năng động, nhiệt huyết, tích cực chia sẻ, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên có khát vọng, ý tưởng làm giàu trên mảnh đất quê hương; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các chương trình, hoạt động do Huyện Đoàn, Đoàn xã tổ chức, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới hiệu quả tại địa phương.

Anh Đinh Văn Đạt, Bí thư Đoàn xã Tân Thành cho biết: Thời gian qua, Đoàn xã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế đến đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức, giúp đoàn viên, thanh niên nắm rõ các chủ trương về phát triển kinh tế để vững tin khởi nghiệp, lập nghiệp trên quê hương. Trong đó, anh Lường Văn Hân là gương điển hình trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương. Anh đã tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Để phát triển mô hình, anh Hân dự định mở rộng thêm chuồng trại chăn nuôi dê, tạo điều kiện hỗ trợ về con giống cho đoàn viên, thanh niên có chí hướng vươn lên thoát nghèo, mong muốn thực hiện mô hình chăn nuôi. Tấm gương làm kinh tế giỏi của Phó bí thư chi đoàn Lường Văn Hân đã khẳng định tinh thần mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, có ý chí vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay.


Hoàng Anh

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục