Hơn 20 năm gắn bó với Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà (TP Hoà Bình), chị Phan Thị Ngọc Tú được biết đến là nữ cán bộ Công đoàn năng động, nhiệt huyết với các hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đảm nhận ví trí tổ trưởng chuyên môn, chị Tú có đóng góp tích cực trong đổi mới sáng tạo, góp phần cải tiến quy trình sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.
Chị Phan Thị Ngọc Tú (đứng ngoài) trao đổi công việc chuyên môn với đồng nghiệp.
Tác phong nền nếp, kỷ luật và chuyên nghiệp… đó là điều đồng nghiệp thường thấy ở chị Tú trong giờ làm việc. Trong đời sống thường nhật, chị là người gần gũi, không ngại khó, ngại khổ. Đảm nhận nhiệm vụ quản lý thực hiện công đoạn định tâm, định hình thấu kính với gần 100 người lao động (NLĐ). Hàng ngày, chị Tú phải xây dựng kế hoạch, bố trí máy móc và con người để đảm bảo công việc được thông suốt. Đối với công đoạn này đòi hỏi NLĐ phải tập trung cao độ, tỉ mỉ với độ chính xác cao.
Chị Tú cho biết: "Là một trong những người gắn bó với doanh nghiệp từ ngày mới thành lập, tôi rất hài lòng về môi trường làm việc và chế độ, chính sách đãi ngộ đối với NLĐ. Cũng như các đồng nghiệp, tôi luôn coi Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam là mái nhà thứ hai, bởi công ty không chỉ đem lại nguồn thu nhập ổn định, mà NLĐ luôn cảm nhận được sự yêu thương, đùm bọc và coi là "vốn quý” của doanh nghiệp. Các đồng nghiệp thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ công việc đề ra”.
Từ những suy nghĩ tích cực và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ NLĐ, nhiều năm liên tiếp, tổ chuyên môn do chị Tú đứng đầu dành được nhiều thành tích. Các thành viên trong tổ đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu quy trình và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Từ đó mạnh dạn đề xuất ý tưởng cải tiến giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, kinh doanh.
Giai đoạn 2019 - 2024, chị Tú có 4 sáng kiến ứng dụng vào việc cải tiến quy trình sản xuất phát huy hiệu quả, tổng giá trị làm lợi ước tính trên 500 triệu đồng. Một số cải tiến tiêu biểu cụ thể như: Sử dụng tất lọc để lọc các tạp chất và phôi tiện từ máy ly tâm xuống thùng dầu, để dầu tuần hoàn lên máy không lẫn nhiều tạp chất ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm; cải tiến thay đổi màu phiếu luân chuyển của sản phẩm có các quy cách, hình dạng giống nhau, giúp người gia công nhìn có thể nhận biết sản phẩm, tránh tình trạng cắt nhầm sản phẩm này thành sản phẩm khác.. Những ý tưởng sáng tạo trong cải tiến quy trình sản xuất là trí tuệ, kinh nghiệm của chị Tú và những đồng nghiệp đã được ban lãnh đạo doanh nghiệp ghi nhận, biểu dương.
Phát huy vai trò của một cán bộ Công đoàn cơ sở, chị Tú cùng các thành viên trong Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn tích cực đóng góp ý kiến, tham mưu các giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập trong những giai đoạn khó khăn; thương lượng nhiều chế độ, chính sách có lợi cho NLĐ. Cá nhân chị Tú luôn có tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, với nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, góp phần thu hút sự tham gia của NLĐ. Đối với các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, chị Tú cùng các thành viên trong BCH Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công đoàn cấp trên phát động. Nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện như: xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học tại huyện Đà Bắc... Tích cực chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Ông Phan Huy Thức, Phó Quản đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam cho biết: "Với những thành tích nổi bật trong hoạt động công đoàn và chuyên môn, chị Tú vinh dự được các cấp Công đoàn khen thưởng, biểu dương. BCH Công đoàn công ty mong muốn chị Tú tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực chuyên môn để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời là cầu nối xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới”.
Đức Anh
Sau khi về nghỉ hưu theo chế độ, ông Bùi Văn Nỏm, nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn, hiện trú tại phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản dành nhiều thời gian, tâm huyết sưu tầm, lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Ở xã Kim Bôi (huyện Kim Bôi), không ai không biết đến gia đình "kình ngư” - ông Bùi Văn Bính, khi cả ông và hai con trai đều là vận động viên tiêu biểu thường xuyên thi đấu các giải bơi trong và ngoài tỉnh. Hơn 30 năm gắn bó với bộ môn bơi, hành trình của ông Bùi Văn Bính không chỉ là những thành tích cá nhân ấn tượng, mà còn là câu chuyện đầy cảm hứng về sự cống hiến và truyền lửa đam mê thể thao cho thế hệ trẻ, đóng góp vào sự phát triển thể thao tại địa phương.
Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, gắn với phát triển kinh tế. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hàng năm, nhiều chiến sỹ "sao vuông" còn trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng quê hương. Tiêu biểu có đồng chí Nguyễn Văn Được, khu Tân Phong, thị trấn Mãn Đức là tấm gương sáng phát triển kinh tế và trong phong trào dân quân khởi nghiệp.
Sống xanh là lối sống lành mạnh, tích cực, bền vững, không chỉ góp phần bảo vệ cuộc sống, môi trường sống, mà còn giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái. Trong đó, giảm bớt lượng tiêu thụ nhựa là một trong nhiều cách để theo đuổi lối sống xanh.
Tưởng rằng cựu chiến binh (CCB) là những người đã lớn tuổi, nhưng bên cạnh đó cũng có những CCB tuổi đời còn trẻ. Họ là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, những CCB "9X” đã đóng góp tích cực vào phong trào, hoạt động ở cơ sở.
Cô Khương Thị Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là người có nhiều sáng kiến, tác động tích cực đến công tác dạy và học trong ngành GD&ĐT tỉnh.