Quách Văn Hợp chia sẻ với các ĐV- TN khác kinh nghiệm phát triển kinh tế của bản thân.

Quách Văn Hợp chia sẻ với các ĐV- TN khác kinh nghiệm phát triển kinh tế của bản thân.

(HBĐT) - Trong các hoạt động chào mừng Tháng thanh niên (3/2011), các cơ sở đoàn huyện Kim Bôi đã giới thiệu không ít những mô hình hay, cách làm giỏi, sáng tạo của ĐVTN, trong đó có mô hình phát triển kinh tế trang trại của anh Quách Văn Hợp - Bí thư chi đoàn Cóc Lẫm, xã Kim Truy.

 

Tháng 1/ 2004, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự anh trở về với hành trang là số tiền tích góp được trong quân ngũ. Thấy quê hương chẳng mấy đổi thay, vẫn là vùng đất nghèo của xã, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn hơn trước, anh trăn trở lắm.

 

Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh vỡ ra điều cơ bản là  muốn thay đổi cuộc sống, ai cũng phải nắm trong tay một cái nghề.  Với phân tích tình hình thực tiễn, anh xin vào học nghề mộc và giúp việc trong một xưởng chế biến gỗ và cung ứng hàng nội thất ở huyện với mức thù lao ít ỏi 450.000/ tháng. Khó khăn không làm anh nản chí, sau một thời gian tay nghề đã vững, anh bàn bạc với gia đình lập một cơ sở mộc mới do chính mình làm chủ, với số vốn  ban đầu là 10 triệu đồng (trong đó, vay ngân hàng được 5 triệu đồng). Đầu năm 2007, xưởng mộc bắt đầu hoạt động. Mấy tháng sau,  thấy công việc và sản phẩm làm ra đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, anh tiếp tục huy động vốn để mua thêm trang bị máy móc hơn, mua thêm nguyên vật liệu và mở rộng quy mô sản xuất lớn hơn. Cho đến bây giờ, anh đã có xưởng mộc rộng hơn 500 m2 và 10 công nhân là ĐVTN giúp việc trong xưởng, hiện nay, mỗi người được anh trả với mức lương cơ bản là 2,2 triệu đồng/tháng/người.

 

Không dừng lại ở đó, tranh thủ  sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền về chủ trương phát triển trồng cây lâm nghiệp và cây nguyên liệu nhằm phủ xanh đất trống - đồi núi trọc, phát triển kinh tế bằng mô hình trồng cây lâm nghiệp. Anh lại bàn với gia đình đứng ra xin đấu thầu 2.500 m2 diện tích đất bờ bãi để mở trang trại sản xuất cây con phục vụ trồng cây lâm nghiệp. Từ tháng 8/2010 đến nay, với quy mô diện tích đấu thầu được, anh sản xuất với số lượng 250.000 cây giống lát hoa, giống keo tai tượng, sắp cho xuất vườn và trồng thêm 5 ha rừng. Hiệu quả kinh tế từ mô hình xưởng mộc và trang trại ươm cây giống, trồng rừng đã cho gia đình anh nguồn thu ổn định. Mỗi năm sản xuất, đóng đồ mộc  và xuất giống cây con, trừ chi phí và công lao động, gia đình vẫn có lãi từ 75 - 80 triệu đồng/ năm. Bên cạnh đó, anh còn kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm hàng hóa bán ra thị trường để tăng thêm thu nhập. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng từ 4 - 5 tấn lợn cho hiệu quả kinh tế từ 20 - 30 triệu đồng. Tổng thu nhập bình quân của gia đình anh hiện khoảng 120 triệu đồng/ năm

 

Anh chia sẻ: Điều mình mong ước lớn nhất là làm giàu ngay tại quê hương đã trở thành sự thật và để duy trì được điều đó, tuổi trẻ phải có tư tưởng, định hướng vững vàng, không lùi bước trước mọi khó khăn, nêu cao ý chí nghị lực, dám nghĩ, dám làm . Với thanh niên hiện nay, thực hiện điều đó không khó. Hiện nay, ở Kim Truy, anh Quách Văn Hợp không chỉ tạo một tấm gương của tuổi trẻ về ý thức vượt khó, biết vươn lên mà còn được cấp ủy, ĐVTN trong thôn tín nhiệm bầu là Bí thư chi đoàn. Anh cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ tập trung tạo thêm  nhiều việc làm cho thanh niên để có thu nhập ổn định, tạo cho họ niềm tin, gắn bó với quê hương.

 

 

                                                                             Nguyễn Thủy

                                                                      (Huyện Đoàn Kim Bôi)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục