Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình), đồng chí Nguyễn Tất Tài không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn tích cực học hỏi, phát triển kinh tế từ mô hình nuôi ốc nhồi. Sau gần 2 năm, mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân rộng ra một số hộ trong xã.

Nguyễn Tất Tài chăm sóc ốc nhồi trong ao của gia đình.

Nguyễn Tất Tài là thanh niên dân tộc Mường, sinh năm 1997. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, mang trong mình hoài bão và khát khao cống hiến, Tài quay trở về nơi mình đã sinh ra, lớn lên với mong muốn góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Tháng 10/2022, Đoàn Thanh niên xã Yên Mông đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế Trại ốc nhồi hữu cơ Mơ Đức Hòa Bình ở xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn). Chuyến đi này đã động viên, khuyến khích, hỗ trợ ĐVTN lập thân, lập nghiệp, hình thành các ý tưởng khởi nghiệp và hướng phát triển kinh tế phù hợp với địa phương. Cũng từ đây, Tài nhen nhóm ý tưởng đưa mô hình nuôi ốc nhồi về phát triển tại địa phương. Tài bắt đầu nghiên cứu, tìm thông tin trên sách, báo, internet, cùng những kiến thức, kinh nghiệm từ chuyến đi thực tế, anh đã nhanh chóng nắm được một số phương pháp, kỹ thuật cơ bản nuôi ốc nhồi. Trại ốc nhồi hữu cơ Mơ Đức Hòa Bình cũng luôn nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ.

Thuận lợi là gia đình Tài đã có sẵn ao nuôi và thức ăn chính của ốc nhồi là cây sắn, rau xanh nên đầu tư cũng không quá tốn kém. Ban đầu, Tài mạnh dạn thử sức với 1 vạn con giống mua từ Trại ốc nhồi hữu cơ Mơ Đức Hòa Bình. Tận dụng đất của gia đình trồng thêm nhiều loại rau để tiết kiệm chi phí và tăng nguồn thức ăn phong phú, sạch, giúp ốc sinh trưởng, phát triển tốt. Vừa làm, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, Tài đã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên đàn ốc sinh trưởng khá tốt.

Cùng với nuôi, Tài còn tập trung nhân giống và năm 2023 đã có thêm nguồn thu hơn 50 triệu đồng từ bán ốc thương phẩm, ốc giống. Từ mô hình ban đầu, Tài tiếp tục đầu tư và nhân rộng, đến nay duy trì 1 ao nuôi ốc nhồi  khoảng 500 m2. Bước sang năm thứ 2, mô hình của Tài mới phát triển ổn định. Ốc nhồi phải nuôi từ 4 - 5 tháng mới có thể xuất bán. Hiện nay, thị trường tiêu thụ ốc thương phẩm ổn định với giá 70.000 đồng/kg. Sản phẩm từ mô hình của Tài có đơn vị đầu mối cung cấp cho một số nhà hàng trong và ngoài tỉnh.

Chia sẻ về kỹ thuật nuôi ốc nhồi, Nguyễn Tất Tài hào hứng: Nuôi ốc nhồi vốn đầu tư ít, đầu ra ổn định, khá dễ nuôi, thích nghi tốt với điều kiện nuôi trong ao, hồ tự nhiên. Nguồn thức ăn cũng đơn giản, dễ kiếm và có thể tự trồng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để đạt năng suất cao, người nuôi cần nắm rõ kỹ thuật và luôn theo dõi sát quá trình sinh trưởng, phát triển. Chế độ ăn đầy đủ, điều chỉnh các chất dinh dưỡng phù hợp để mình ốc béo, miệng đầy; sau mỗi vụ cần cải tạo ao nuôi, nguồn nước, môi trường phải đảm bảo sạch sẽ...

Từ hiệu quả mô hình nuôi ốc nhồi của Nguyễn Tất Tài, hiện nay trên địa bàn xã Yên Mông có 4 hộ khác cùng thực hiện mô hình và 4 hộ cũng ấp ủ triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thế Nhâm, Phó Bí thư Thành đoàn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố đánh giá: Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng chí Nguyễn Tất Tài là thanh niên dân tộc Mường năng động trong phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Từ đó, không chỉ nâng cao thu nhập của bản thân và gia đình, mà còn phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tại địa phương.
Mô hình nuôi ốc nhồi của chàng thanh niên 9x người dân tộc Mường Nguyễn Tất Tài đã khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương, định hướng mô hình phát triển kinh tế mới mang lại thu nhập  ổn định cho ĐVTN và người dân trên địa bàn.



L.N

Các tin khác


Chăm lo đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hoà Bình luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc, miền núi nhằm giúp đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Nhờ vậy, KT - XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển khá toàn diện.

Huyện Cao Phong: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,48%/năm

Tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, góp phần cải thiện sinh kế, giúp các hộ dân tộc thiểu số nghèo vươn lên, 5 năm qua (2019-2024), huyện Cao Phong đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo. Trong đó, dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và dự án Hỗ trợ phát triên sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Quan tâm thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, bảo vệ và phát triển rừng gắn với sinh kế ổn định cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình tập trung triển khai thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Qua đó, mở ra hướng đi mới, vừa góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Xã Cuối Hạ huy động nguồn lực chăm lo đời sống hộ dân tộc thiểu số nghèo

Với điều kiện kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, khuyến khích duy trì một số ngành nghề truyền thống. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh thông qua thực hiện các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Thành Sơn tạo sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thành Sơn là xã đặc biệt khó khăn được sáp nhập từ 3 xã vùng cao của huyện Mai Châu. Xã cơ bản là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm hơn 60%, dân tộc Mường chiếm hơn 30%. Thực hiện chính sách dân tộc, trong 2 năm qua, Thành Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đồng bào dân tộc nơi đây tiếp cận giống, vốn, khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, ổn định kinh tế.

Giữ nếp nhà sàn Mường

Theo số liệu thống kê vào những năm 60 - 70 của thế kỷ XX, kiến trúc nhà sàn truyền thống trên địa bàn tỉnh Hoà Bình chiếm tới 80%. Đến năm 1999, số gia đình người Mường có nhà sàn còn 35%. Hiện nay, số gia đình người Mường có nhà sàn chỉ còn khoảng 10% nhưng nhiều nhà sàn trong số đó đã xuống cấp. Với mong muốn tiếp tục giữ nếp nhà sàn, các gia đình đã sử dụng chất liệu gạch và bê tông để làm nhà sàn. Trong đời sống sinh hoạt cũng như văn hóa truyền thống của đồng bào Mường, nhà sàn không chỉ là biểu trưng cho tình cảm, lối sống của một tộc người, mà còn được coi là "bảo tàng nghệ thuật sống” đi theo cùng năm tháng, được truyền từ thế hệ trước cho đến ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục