Bản Mường Giang Mỗ - Chốn bình yên

(HBĐT) - Bản dân tộc Mường Giang Mỗ (nay là xóm Mỗ), xã Bình Thanh (Cao Phong) nằm dưới chân núi Mỗ, gọn trong thung lũng nhỏ, xung quanh là suối chảy róc rách, bản nằm trên lưng chừng đồi, phía trước và phía sau là những thửa ruộng bậc thang chuyển màu theo mùa vụ. Thấp thoáng sau những rặng cây xanh mướt, bản Mường Giang Mỗ hiện lên như một bức tranh đẹp cùng với nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường bền vững theo thời gian. Phóng viên Báo Hoà Bình ghi lại một số hình ảnh về bản.

Báo Hòa Bình phát động Cuộc thi ảnh báo chí "Nét đẹp Hòa Bình"

(HBĐT) - Cuộc thi ảnh báo chí "Nét đẹp Hòa Bình" trên Báo Hòa Bình nhằm đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, khuyến khích các phóng viên, cộng tác viên chụp ảnh, phản ánh trung thực, sinh động tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa - xã hội; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, nét đẹp quê hương, con người Hòa Bình và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tới độc giả, bạn bè trong, ngoài tỉnh. Đồng thời, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng chụp ảnh báo chí cho phóng viên, thu hút cộng tác viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Hòa Bình.

Thể lệ Cuộc thi Ảnh báo chí “Nét đẹp Hòa Bình” lần I trên Báo Hòa Bình

(HBĐT) - Cuộc thi nhằm đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền trên Báo Hòa Bình; khuyến khích các phóng viên, cộng tác viên chụp ảnh, phản ánh trung thực, sinh động những nét đẹp của quê hương, con người Hòa Bình trên mọi lĩnh vực. Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, nét đẹp quê hương, con người Hòa Bình và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tới độc giả, bạn bè trong và ngoài tỉnh. Nâng cao trình độ, kỹ năng chụp ảnh báo chí cho phóng viên, thu hút cộng tác viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Hòa Bình.

Khám phá chốn tiên cảnh vùng cao Tân Lạc

(HBĐT) - Qua những cung đường uốn lượn như đi trên bậc thang mây, du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống ở xã Vân Sơn (Tân Lạc). Nơi đây được ví như chốn tiên cảnh vùng cao, mang đến cho du khách xúc cảm ngỡ ngàng trước những kỳ quan tạo hóa cùng trải nghiệm hương sắc văn hóa vùng cao độc đáo.

Thông xe kỹ thuật công trình cầu Hòa Bình 2: Chính quyền phấn khởi, người dân náo nức

(HBĐT) - Sáng 1/10, hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chào mừng Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (1886-2021), 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1991 – 2021), Sở Giao thông vận tải đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Hòa Bình 2. Sau gần 2 năm tính từ thời điểm khởi công xây dựng, công trình đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước thời hạn kết thúc hợp đồng 8 tháng. Đây là thành công vượt trội của những người xây dựng cầu.

Thành phố Hòa Bình trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh

(HBĐT) - Trong những ngày này, thành phố Hòa Bình đang được trang hoàng rực rỡ chào mừng Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (1886 - 2021), kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/10/1991 - 1/10/2021). Dịp kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống quê hương kiên cường cánh mạng, tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; tri ân những đóng góp của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh, góp phần khơi dậy lòng tự hào của các dân tộc tỉnh Hòa Bình, tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2021, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng quê hương Hoà Bình giàu mạnh. Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại.

Những khoảnh khắc tuyệt vời mùa lúa chín ở xã Kim Bôi

(HBĐT) - Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Kim Bôi (Kim Bôi) đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa hè - thu. Đi trên những cánh đồng lúa chín trong nắng vàng và tiết trời thu mát dịu; cảm nhận niềm vui được mùa của người nông dân…  những khoảnh khắc tuyệt vời và thanh bình! 

Phấn khởi, tươi vui đón chào năm học mới

(HBĐT) - Sáng 5/9, các huyện, thành phố trong tỉnh (trừ huyện Lương Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19) đồng loạt tổ chức lễ khai giảng và "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2021 - 2022. Trong bối cảnh đang phải căng mình chống dịch Covid-19, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, thiết thực, nhằm kịp thời động viên các đơn vị, trường học, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học sinh quyết tâm bước vào năm học mới.

Tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh trong dịp trước, trong và sau Quốc khánh 2/9

(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã quyết liệt chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, hoạt động hiệu quả các chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh trong dịp trước, trong và sau Quốc khánh 2/9. Qua đó nhằm kiểm soát được người ra vào địa bàn, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Phóng viên Báo Hòa Bình phản ánh tình hình tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tập luyện thể dục thể thao mùa dịch

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hoạt động phải tạm dừng. Vì vậy, nhiều người cảm thấy lo lắng, căng thẳng, hạn chế ra ngoài, ít tiếp xúc với mọi người. Điều này có thể sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tinh thần của mỗi người. Thay vì chỉ ở yên trong nhà thì nhiều người đã điều chỉnh việc tập luyện, lựa chọn môn thể thao phù hợp, vừa nâng cao sức khỏe, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận thực tế vào ngày 23 – 26/8.

Mường Vó giữ bản sắc Tết Độc lập

(HBĐT) - Với ý nghĩa nhớ ơn Đảng, Bác Hồ, mừng Cách mạng Tháng Tám thành công, cầu cho quê hương ấm no, đất nước yên bình, vùng Mường Vó, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đón Tết Độc lập hàng năm bao giờ cũng sớm hơn, vui hơn các vùng Mường khác. Đón một cái Tết Độc lập đặc biệt trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, không có cảnh xe cộ ùn ùn, khách khứa nhộn nhịp về ăn Tết, các gia đình ở Mường Vó một mặt thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch vì cái chung, một mặt vẫn gìn giữ gìn, phát huy bản sắc Tết Độc lập trong mỗi nếp nhà. Phóng viên Báo Hoà Bình ghi lại một số hình ảnh không khí đón Tết Độc lập nơi đây. 

Trang hoàng cờ hoa chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(HBĐT) - Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, khu dân cư từ nông thôn đến thành thị, phố phường đang được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pano rực rỡ... để chào mừng đón kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tám tám và Quốc khánh 2/9 (1945 -2021). Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại.

Chuyến hàng đặc biệt, thấm đẫm nghĩa đồng bào

(HBĐT) - Chỉ trong hơn 3 ngày (6 - 10/8/2021) kể từ khi UB MTTQ tỉnh ra Lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, đã có 132 đoàn là các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, địa phương trong toàn tỉnh và một số cá nhân, gia đình đã chở hàng đến trụ sở cơ quan UB MTTQ tỉnh để ủng hộ.

Huyện Lương Sơn ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh, từ 18h ngày 27/7, toàn huyện Lương Sơn đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại một số hình ảnh ngày đầu tiên huyện Lương Sơn thực hiện giãn cách xã hội.

Tri ân tháng 7

(HBĐT) - Những ngày này, các hoạt động nghĩa tình, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang diễn ra trên khắp các địa phương trong tỉnh. Truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa” được phát huy với những việc làm thiết thức và ý nghĩa. Phong trào toàn dân chăm sóc người có công lan tỏa sâu rộng cùng các hình thức tri ân đa dạng. Phóng viên Báo Hoà Bình ghi lại một số hình ảnh về hoạt động chăm sóc người có công trên địa bàn.

Thành phố Hòa Bình nhiều nơi nước lũ dâng cao

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ rạng sáng 23/7, khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm; có những nơi mưa to như Cao Phong 79.4 mm, Tân Pheo (Đà Bắc) 73,8 mm. Đặc biệt, tại thành phố Hòa Bình đã có mưa to đến rất to với lượng mưa 87.6 mm. Dự báo, từ nay đến ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh nói chung và TP Hòa Bình nói riêng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ xảy ra ở nhiều nơi. Mưa lớn những giờ qua đã khiến nước lũ dâng cao ở nhiều con suối trên địa bàn TP Hòa Bình và gây ngập úng cục bộ diện tích sản xuất của người dân và tại một số tuyến đường.

 Chấn chỉnh ngay những lỏng lẻo trong thực hiện “5K"

(HBĐT) - Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta đang ở vào giai đoạn căng thẳng, khi mới đây phát hiện thêm 1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc). Khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) và khu Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong (Cao Phong) phải thiết lập vùng cách ly y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan.

Ngắm ruộng bậc thang ở xã vùng cao Miền Đồi

(HBĐT) - "Không phải đi đâu xa, ngay tại tỉnh nhà cũng có ruộng bậc thang tuyệt đẹp: Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại như những dải lụa vàng xếp tầng, xếp lớp men theo sườn đồi, nối tiếp nhau, óng ánh trong nắng vàng rực rỡ”. Vâng, lên xã vùng cao Miền Đồi (Lạc Sơn) vào mùa lúa chín bạn sẽ được thỏa nguyện ngắm bức tranh tuyệt diệu này!.

Tuổi trẻ Hòa Bình đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” 2021

(HBĐT) - Với tinh thần "Tuổi trẻ Hòa Bình tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, sáng 30/5, hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của 10 huyện, thành phố đã tham gia hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ II, năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các ĐVTN đã tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng nông thông mới, văn minh đô thị, các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19... Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động tiêu biểu tại các địa phương.

ĐVTN tình nguyện ra quân hỗ trợ công tác bầu cử

(HBĐT) - Bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã và đang thể hiện trách nhiệm, niềm tin và góp phần tạo nên thành công đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.