(HBĐT) - Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Mai Châu có nhiều tấm gương CCB luôn đi đầu, gương mẫu trong các phong trào, đặc biệt là làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu là Chủ tịch Hội CCB xã Xăm Khòe Hà Văn Thoản.



 

CCB Hà Văn Thoản - người đi đầu thực hiện mô hình trồng ớt ở xã Xăm Khòe đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Với bản chất của người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, CCB Hà Văn Thoản tại xóm Sun, xã Xăm Khòe đã đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi trong huyện, trong tỉnh và bắt tay vào trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đầu năm 2015, CCB Hà Văn Thoản đã mạnh dạn đầu tư diện tích 1,5 ha trồng các loại cây như dưa hấu, dưa lưới, dưa lê, ớt, khoai lang... nhờ vậy, kinh tế gia đình ngày càng ổn định và phát triển hơn.

Ngoài chăn nuôi, trồng trọt, sau nhiều năm kiên trì, tìm tòi, học hỏi ở nhiều nơi, đúc rút được nhiều kinh nghiệm đến nay, mô hình phát triển kinh tế của anh đã cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Hà Văn Thoản còn là tấm gương CCB gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của Hội, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo việc làm, hỗ trợ giống, vốn SX-KD cho nhiều hội viên khó khăn trong xã.

Trò chuyện với chúng tôi, CCB Hà Văn Thoản cho biết: "Tôi luôn suy nghĩ trong nền kinh tế thị trường, nhiều người đã dám đứng ra làm kinh tế, trong số đó, nhiều người đã thành công, tại sao mình không tranh thủ thời gian, ngày nghỉ để cùng gia đình phát triển kinh tế, trước hết là tạo việc làm cho vợ, sau là có thêm thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Là một đảng viên, người lính "Bộ đội Cụ Hồ”, tôi quyết tâm tìm tòi hướng đi để phát triển kinh tế gia đình”. Ngoài giải quyết việc làm cho người thân trong gia đình, anh còn tạo việc làm cho 3 lao động với mức lương từ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng.

Trên cương vị là Chủ tịch Hội CCB xã, ông Hà Văn Thoản luôn chủ động, tích cực trong công tác, cùng với BCH, Ban Thường vụ Hội tham mưu cho Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo Hội CCB xã tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác Hội. Bản thân ông luôn gương mẫu chấp hành và vận động gia đình chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Đồng chí Lò Văn Thẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện Mai Châu cho biết: Có thể nói, mô hình phát triển kinh tế của Chủ tịch Hội CCB xã Xăm Khòe Hà Văn Thoản là mô hình phát triển kinh tế tổng hợp về khai thác các loại cây hoa màu kết hợp chăn nuôi, tạo việc làm cho hội viên nhân dân trong xã, ngoài ra còn giúp đỡ nhiều tập thể và cá nhân về giống, vốn góp phần cùng xã chung tay xây dựng NTM. Mô hình vừa làm giàu cho gia đình, đồng thời góp phần xây dựng quê hương, là tấm gương sáng CCB làm kinh tế giỏi.

Thu Hường

(Đài Mai Châu)


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục