(HBĐT) - Dòng họ Ngần (huyện Mai Châu) gồm có 36 hộ dân tộc Thái sống chủ yếu ở xóm Nà Mèo (xã Nà Mèo), xóm Nà Cụt (xã Nà Phòn). Là dòng họ của đồng bào dân tộc thiểu số nhưng dòng họ Ngần hiện có 13 đảng viên, 13 con, cháu có trình độ từ trung cấp trở lên; 4 người đang học từ trung cấp trở lên và 6 người có trình độ lý luận chính trị sơ cấp và trung cấp.

 


Thành viên dòng họ Ngần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng dòng họ học tập với cán bộ Hội Khuyến học xã Nà Mèo (Mai Châu).

 

Dòng họ có 17 người là cán bộ hưu trí, cán bộ từ cấp xóm trở lên và không có người vi phạm pháp luật, không có trẻ em bỏ học. Đối với địa phương còn gặp nhiều khó khăn như Mai Châu thì những nỗ lực dòng họ Ngần đã đạt được trong thời gian qua là điều rất đáng ghi nhận.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Ngần Văn Thứ, Trưởng dòng họ Ngần cho biết: Dòng họ Ngần trước sống chủ yếu ở xóm Mỏ (xã Chiềng Châu), sau này mới chuyển về sinh sống tại Nà Mèo, Nà Phòn. Bắt đầu từ năm 2000, dòng họ Ngần tổ chức họp lần đầu tiên, xây dựng quy chế hoạt động của dòng họ, trong đó có những nội dung quan trọng liên quan đến công tác khuyến học. Cụ thể như gia đình trong dòng họ có trách nhiệm, tạo điều kiện cho con cháu đi học để nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ. Qu? của dòng họ được sử dụng vào việc tuyên dương, khen thưởng con cháu có thành tích học tập tốt.

Ngoài ra, dòng họ còn quan tâm đến việc xây dựng nếp sống văn minh, ăn nói, sinh hoạt có trước, có sau theo phong tục tập quán, không nói tục, chửi bậy, không vi phạm các tai, tệ nạn xã hội…

Một số hộ gia đình tiêu biểu trong dòng họ như hộ ông Ngần Văn Thứ (xã Nà Mèo), hộ ông Ngần Văn Thường (xã Nà Phòn), hộ ông Ngần Văn Thiểu (xóm Nà Cụt, xã Nà Phòn)… Đây là những gia đình có con, cháu đã nỗ lực học tập, đỗ đạt cao đẳng, đại học và hiện đang công tác tại các cơ quan của xã, huyện. Đó là những tấm gương sáng thường xuyên được nêu gương, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong dòng họ.

Từ việc thực hiện có hiệu quả phong trào hiếu học ở địa phương đã tạo điều kiện cho mọi người trong dòng họ xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần giữ vững ANTT. Hiện nay, trên 90% hộ trong dòng họ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ 3 và không có con em bỏ học.

Trao đổi về công tác khuyến học của dòng họ Ngần, ông Hà Văn Ngự, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nà Mèo cho biết: Trong những năm gần đây, dòng học Ngần đã tiên phong trong việc xây dựng dòng họ hiếu học tại địa phương. ở xã còn nhiều khó khăn như Nà Mèo, việc xây dựng được dòng họ học tập như dòng họ Ngần là rất đáng quý. Đặc biệt, sự hiệu quả, thành công của việc thực hiện công tác khuyến họ trong dòng họ Ngần đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các dòng họ khác trên địa bàn xã Nà Mèo, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

 

Dương Liễu

 


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục