(HBĐT) - Với chủ đề thi đua năm 2019 "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, LLVT huyện Mai Châu đã triển khai thực hiện sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn huyện, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng. Phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ với nội dung trọng tâm hướng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nâng cao tinh thần quyết tâm, động lực phấn đấu cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mai Châu kịp thời ứng cứu, giúp nhân dân di chuyển qua khu vực ngập lụt trên quốc lộ 6, đoạn qua ngã ba Tòng Đậu, xã Tòng Đậu.

Ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã chủ động hướng vào nhiệm vụ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tình hình nhiệm vụ của LLVT huyện; thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục chính trị và phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng thông qua hoạt động giảng dạy, huấn luyện. Đồng thời, gắn chặt với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chị thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Đảng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sỹ ổn định tư tưởng, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

 LLVT huyện tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng "Môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp; cán bộ, chiến sỹ giữ tác phong quân nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật. Tham gia tập huấn cán bộ đầu năm 2019 tại Bộ CHQS tỉnh và tổ chức tập huấn cán bộ cho các đối tượng đạt 100% yêu cầu, trong đó, có 95% đạt khá, giỏi. Làm tốt công tác giao quân năm 2019 cho các đơn vị với 116 công dân.

 Bên cạnh đó, LLVT huyện duy trì thực hiện các mô hình trong LLVT tỉnh, nổi bật với mô hình "Góc học tập 100 đồng”, "Đồng hành cùng các em đến trường” và mô hình tăng gia tại thao trường huấn luyện của huyện. Cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia cùng nhân dân trong các hoạt động phát triển KT-XH, tiêu biểu với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Sau 10 năm, LLVT huyện cùng nhân dân địa phương tham gia làm mới đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, phát quang và tu sửa các trục đường liên thôn, liên xã với trên 97.000 ngày công lao động, trị giá trên 5,4 tỷ đồng; tặng 195 suất quà, gồm cặp sách và xe đạp trị giá 51 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó... Tham gia ứng cứu sạt lở đất trên quốc lộ 6 tại xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng; ứng cứu ngập lụt tại các xã: Tòng Đậu, Mai Hịch, Vạn Mai...; di dời 211 hộ dân tại các xã: Tân Mai, Phúc Sạn, Cun Pheo... ra khỏi khu vực nguy hiểm.  

 Về nhiệm vụ thời gian tới, Trung tá Bạch Công Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mai Châu cho biết: "Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt tư tưởng "thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể hóa  việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các CVĐ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Tập trung hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - thi đua giành 3 nhất”. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục