(HBĐT) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đà Bắc hết sức khẩn trương, sôi nổi.


Thành viên tổ bầu cử xóm Doi, xã Hiền Lương (Đà Bắc) ghi thẻ cư tri.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Đinh Thái Sơn chia sẻ: Huyện Đoàn đã triển khai hoạt động tuyên truyền về bầu cử với phương châm hướng về cơ sở, tuyên truyền lồng ghép với hình thức phong phú, đa dạng. Đối với các xã có nhiều đoàn viên thanh niên đi làm xa, cán bộ Đoàn xã đến tận nhà tuyên truyền để người thân thông báo cho người nhà về địa phương đúng ngày bầu cử thực hiện quyền công dân của mình.

Qua tham gia các hội nghị tuyên truyền ở xã, xóm và nghiên cứu tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri Đinh Thị Son, xóm Doi, xã Hiền Lương bày tỏ: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển KT - XH, nâng cao mức sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi hy vọng các đại biểu trúng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp quan tâm, nghiên cứu, cụ thể hóa theo điều kiện, tình hình của địa phương, để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. 

Thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử, Trung tâm VH-TT&TT huyện đã xây dựng, đăng tải, phát thanh 120 tin, bài về công tác bầu cử; in, căng treo tại các khu vực trung tâm hành chính huyện, khu vực tập trung đông người qua lại 250 m2 pano, 60 băng rôn tuyên truyền tương ứng với 120 khẩu hiệu; tuyên truyền bằng xe lưu động 34 đợt tại 17 xã. Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện đã hướng dẫn thống nhất phông trang trí tại các khu vực bỏ phiếu theo mẫu quy định. Cơ quan thường trực UBBC huyện đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử trên địa bàn toàn huyện với tổng số 961 đại biểu tham dự.

Theo thống kê, toàn huyện có 40.673 cử tri, trong đó có 20.317 cử tri nữ. Có 5.326 cử tri đi làm xa, chiếm 13,09% tổng số cử tri; số cử tri xác nhận thông tin không về bỏ phiếu tại địa phương là 102 cử tri. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với đại biểu HĐND huyện được bầu 32 đại biểu, với 53 người ứng cử. Đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu 334 đại biểu, với 557 người ứng cử. 

Việc chuẩn bị, cấp phát tài liệu liên quan công tác bầu cử được triển khai kịp thời ngay sau khi nhận bàn giao từ Sở Nội vụ. Toàn bộ con dấu đã được bàn giao cho UBBC các xã, thị trấn. Tổng số con dấu sử dụng tại kỳ bầu cử lần này 359 con dấu (trong đó, 1 dấu Ban bầu cử HĐND tỉnh Đơn vị bầu cử số 14; 18 con dấu UBBC huyện và 17 xã, thị trấn; 7 con dấu Ban bầu cử huyện; 89 con dấu Ban bầu cử xã, thị trấn và 122 con dấu tổ bầu cử, 122 con dấu đã bỏ phiếu). Đóng mới 122 hòm phiếu chính/122 khu vực bỏ phiếu, 17 hòm phiếu lưu động/17 xã, thị trấn. 

Đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện cho biết: Tình hình ANTT trên địa bàn đến nay đảm bảo ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Các lực lượng chức năng triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường. Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã vùng sâu, vùng xa được tiến hành đảm bảo đúng với kế hoạch, nội dung, quy trình, thời gian. Các địa phương đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ tốt nhất để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.


Đinh Thắng

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục