Xác định giảm nghèo bền vững (GNBV) có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương, bởi vậy thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.




Mô hình phát triển kinh tế trồng cây gai xanh tại xóm Mai Sơn, xã Yên Nghiệp đã mang lại thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương

Theo đồng chí Bùi Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nghiệp: Để công tác GNBV đạt hiệu quả, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó đạt những kết quả thiết thực. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 7,91% (đạt 133% chỉ tiêu nghị quyết), hộ cận nghèo còn 7,11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn…

Nhận thức rõ công tác tuyên truyền góp phần quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu GNBV, xã chú trọng đẩy mạnh thực hiện. Không chỉ truyền tải kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, mà còn từng bước nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân. Song song với đó, xã rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở xuống cấp, đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ "Vì người nghèo” và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ để sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà ở.

Gia đình bà Bùi Thị Ún ở xóm Yên Kim là hộ nghèo của xã. Các con đã lập gia đình, đi làm ăn xa nên bà Ún sống một mình. Từ nhiều năm nay bà sống trong ngôi nhà đã xuống cấp. Để giúp bà Ún ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu GNBV tại địa phương, Quỹ "Vì người nghèo” huyện Lạc Sơn đã hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà "Đại đoàn kết"; chính quyền, nhân dân trong xã giúp đỡ ngày công lao động xây dựng ngôi nhà kiên cố cho bà. Cùng với gia đình bà Bùi Thị Ún, trong năm 2023, hộ bà Bùi Thị Quỵt, xóm Gò Cha II cũng được Quỹ "Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà mới.

Cũng trong năm vừa qua, xã Yên Nghiệp được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại một số xóm: Sống, Yên Kim, Lục I, Lục III; cứng hóa đường giao thông nông thôn xóm Hổ I đi xóm Hổ II, xóm Hổ II, xóm Gò Cha II, xóm Mu - Mạ, xóm Riềng; xây dựng nhà văn hóa xóm Yên Kim… Đường giao thông được cứng hóa giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện.

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn vừa giúp nâng cao thu nhập, vừa là giải pháp thiết thực hướng tới giảm GNBV. Nhận thức rõ điều đó, xã vận động người dân tích cực tham gia các phiên giao dịch việc làm do huyện phối hợp tổ chức; tìm hiểu rõ ràng, kịp thời thông báo về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, chế độ lương của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn; khảo sát nhu cầu, mở một số lớp đào tạo nghề cho người dân. Năm 2023, Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp Hội Nông dân xã mở lớp đào tạo nghề may và chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Trong năm xã giải quyết việc làm cho gần 170 lao động, đạt 442% kế hoạch.

Ngoài ra, thời gian qua xã tập trung các nguồn lực, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người dân; phối hợp hướng dẫn hoàn thiện thủ tục vay vốn giúp hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; tuyên truyền về xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… 

Đồng chí Quách Văn Tam, công chức LĐ-TB&XH xã Yên Nghiệp cho biết: "Theo Kế hoạch số 87/KH-UBND của UBND huyện Lạc Sơn về thực  hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV huyện năm 2024, với xã Yên Nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,44%, hộ cận nghèo giảm còn 6,46%. Từ nay đến hết năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”.


Linh Nhật


Các tin khác


Huy động nguồn lực xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Đó là chương trình có ý nghĩa thiết thực vì mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, tạo động lực để các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Tháng 6/2024, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo” huyện Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-MTTQ-BVĐ về vận động, quản lý, sử dụng quỹ và công tác an sinh xã hội năm 2024.

Huyện Lương sơn: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững

Những tháng cuối năm, huyện Lương Sơn tập trung mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn từ nguồn kinh phí của huyện và các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững.

Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Nghĩa phát huy vai trò trong công tác giảm nghèo

Cuối năm 2023, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) còn trên 7% hộ nghèo, 19% hộ cận nghèo. Đồng hành với công tác giảm nghèo ở địa phương, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên, các khu dân cư trong xã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, duy trì, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo...

Huyện Lạc Sơn: Trên 30 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 

Huyện Lạc Sơn được phân bổ trên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Trong đó, ưu tiên kinh phí trên 19,3 tỷ đồng cho dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; 5 tỷ đồng cho dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng trong lĩnh vực nông nghiệp. Nguồn vốn còn lại thực hiện dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

Cơ hội phát triển mới ở xã Vĩnh Đồng

Chúng tôi trở lại thăm xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) vào trung tuần tháng 8. Đường liên kết vùng qua địa bàn, các tuyến đường liên thôn đang được đầu tư mở ra nhiều cơ hội mới cho xã phát triển trong tương lai không xa.

Đòn bẩy giúp người dân xã Quyết Thắng thoát nghèo

Buổi bàn giao con giống, thức ăn chăn nuôi do Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững tổ chức tại nhà văn hoá xóm Đảng 2, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) có mặt đông đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong diện thụ hưởng. Ông Bùi Văn Nởm, hộ nghèo xóm Đảng 2 chia sẻ: Tôi và các gia đình tham gia mô hình nuôi gà ri Lạc Sơn rất phấn khởi được dự án quan tâm. Với nguồn hỗ trợ quan trọng này, chúng tôi có cơ hội và động lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục