(HBĐT) - Xã Quý Hòa (Lạc Sơn) là địa bàn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của huyện. Vì thế, bước sang nhiệm kỳ mới, bám sát phương châm "lấy dân làm gốc”, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đưa kinh tế xã phát triển đạt mức trung bình khá của huyện.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Quý Hòa (Lạc Sơn) trao đổi các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã.

Theo đánh giá của UBND huyện Lạc Sơn, đến cuối năm 2020, xã Quý Hòa mới hoàn thành 9 tiêu chí về xây dựng NTM. Trong các tiêu chí chưa đạt, thách thức lớn nhất là tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất. Cụ thể, mặc dù cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp chiếm đến 57%, nhưng giá trị thu nhập thấp, hiệu quả kinh tế bấp bênh, quy mô sản xuất manh mún, chậm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chưa xuất hiện mô hình liên kết sản xuất… Đến nay, xã còn 263 hộ nghèo, chiếm 19,2%; 545 hộ cận nghèo, chiếm 39,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng 25 triệu đồng, thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn huyện. Đây là bài toán giảm nghèo hóc búa đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền xã trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Đồng chí Bùi Thanh Dừm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, xác định rõ các chỉ tiêu về kinh tế, như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng 13%. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng trở lên, cải tạo 40 ha vườn tạp, dồn điền đổi thửa đạt 20 ha… Hiện thực hóa được các chỉ tiêu đó, chúng tôi tin rằng sẽ từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, đưa kinh tế xã phát triển ở mức trung bình khá của huyện.

Bên cạnh chương trình hành động về phát triển kinh tế, Đảng bộ xã quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống thông qua nỗ lực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là thành quả đáng tự hào của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Được biết, 5 năm tổ chức thực hiện NQĐH Đảng bộ xã lần thứ XXIX là 5 năm Đảng bộ xã thực hiện tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ngày càng được nâng cao. BCH Đảng bộ xã đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, MTTQ, đoàn thể, tổ chức hội phát huy tốt vai trò, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong cả nhiệm kỳ, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và đề án, sau đó tập trung tổ chức triển khai, tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị cũng như đông đảo quần chúng Nhân dân.

Hiện, Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc, tổng số 296 đảng viên. Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, từ cuối năm 2020, đầu năm 2021, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vừa qua, Đảng bộ tổ chức quán triệt nghiêm túc NQĐH XIII của Đảng, tiếp tục thấm nhuần tư tưởng "lấy dân làm gốc” trong quá trình đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống. "Đó sẽ là kim chỉ nam quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Quý Hòa phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2020 - 2025, từng bước vươn lên trở thành xã có mức phát triển trung bình khá của toàn huyện” - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thanh Dừm tin tưởng khẳng định.

         Khánh An

Các tin khác


Không lạc lối trong không gian mạng

Giờ đây, trên tay ai hầu như cũng đều có điện thoại thông minh (smartphone). Cũng chỉ cần có vậy là bất cứ ai, khi nào, ở đâu đều có thể truy cập internet, "sống” trong không gian mạng. Thời đại công nghệ phát triển và chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. 

Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

Ngay khi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Đừng để văn hóa nước nhà lâm nguy trước làn sóng sùng ngoại, lai căng

Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó có Việt Nam, là nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ dễ bị choáng ngợp, thậm chí bị "mù màu” trước các làn sóng văn hóa ngoại lai xâm nhập, từ đó thiếu tỉnh táo suy xét, nhận biết, phân biệt đúng-sai, hay-dở, tốt-xấu, cao thượng-thấp hèn và bị hòa lẫn vào cái ma trận văn hóa mà người ta gọi là sùng ngoại, lai căng.

Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã phát biểu: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục