Đầu tháng 6 vừa qua, đoàn công tác của Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Sơn phối hợp Giáo xứ Mường Cắt tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 2 suất quà cho 2 học sinh Trường TH& THCS Văn Nghĩa, xã Văn Nghĩa có hoàn cảnh khó khăn là em Bùi Thị Mến và Bùi Trung Kiên, tổng trị giá 3,4 triệu đồng. Cùng với Huyện Đoàn, các cơ quan, đơn vị như Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện… cũng có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Huyện Đoàn Lạc Sơn phối hợp Giáo xứ Mường Cắt thăm hỏi, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Văn Nghĩa.

Trao đổi về việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Trần Công Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện. Việc tuyên truyền, triển khai được thực hiện thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị thường kỳ; qua hệ thống truyền thanh xã, thôn, khu phố; qua tài khoản zalo, facebook của nhóm, cá nhân đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đảng viên. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng, đều khắp và hiệu quả hơn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với hành.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội; đấu tranh với quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Qua đó cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; tác phong công tác nhanh nhẹn, năng động, hiệu quả.

Kết quả, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như các mô hình: "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng" của Đảng bộ Công an huyện, đến nay đã tặng 20 con bò (trị giá trên 300 triệu đồng) cho 17 gia đình khó khăn, ủng hộ các gia đình bị cháy nhà trên 80 triệu đồng và nhiều việc làm thiết thực khác có sức lan tỏa; "Cho đi là còn mãi tình yêu thương” của Công an xã Văn Sơn đã cưu mang, giúp đỡ 5 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; "Đồng hành cùng em đến trường” của Đảng bộ Quân sự huyện, đến nay đã tặng 160 chiếc xe đạp, 5 góc học tập, 70 máy tính cầm tay casio, 110 chiếc cặp sách, 66 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu 4 học sinh nghèo đến khi học hết phổ thông... (mô hình được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen). Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: đồng chí Bùi Huy Vọng, chi bộ xóm Bưng Cọi, Đảng bộ xã Hương Nhượng nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm về văn hoá Mường; thầy giáo Bùi Văn Niền nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc, thầy đã đồng hành, tận tình hướng dẫn học sinh vùng đặc biệt khó khăn nghiên cứu các sản phẩm khoa học kỹ thuật đạt nhiều giải cao ở các cuộc thi…

Riêng đợt đại dịch Covid-19 xuất hiện những tập thể, các nhân tiêu biểu như: Khoa Y tế dự phòng (Trung tâm Y tế huyện), các y, bác sỹ tình nguyện tham gia chống dịch ở TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội; các tổ chức thiện nguyện tại thị trấn Vụ Bản, xã Thượng Cốc... tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung và các hộ gia đình khó khăn do cách ly phòng, chống dịch.

Việc lan tỏa những hành động đẹp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã góp phần tích cực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc có những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Dương Liễu

Các tin khác


Phân cấp - phân quyền: Vì sao vẫn dưới đẩy lên, trên đùn xuống?

Bài 2: Đẩy cái sai cho tập thể 


Việc gì cũng xin ý kiến, chờ chỉ đạo, kể cả những việc thuộc thẩm quyền của cấp mình, bản thân mình, là tình trạng không chỉ tồn tại ở những người có chức, có quyền mà còn ở cả cán bộ, công chức bình thường khác. Xin ý kiến những việc không đáng xin, chờ chỉ đạo những việc chẳng đáng chờ là bởi để có lý do trốn tránh trách nhiệm, đẩy cái sai cho tập thể.

Phân cấp - phân quyền: Vì sao vẫn dưới đẩy lên, trên đùn xuống?

Đại hội XIII của Đảng xác định đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. Chủ trương đúng đắn trên của Đảng khi triển khai vào thực tiễn lại xuất hiện mối nguy đáng báo động là tình trạng "dưới đẩy lên, trên đùn xuống” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của một số cơ quan và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Quy định 144-QĐ/TW: Đảng viên phải gương mẫu để nhân dân noi theo

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại Gia Lai rất quan tâm, ủng hộ.

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Quyền con người hay nhân quyền là vấn đề luôn được quan tâm và bàn luận từ rất sớm. Đồng thời, quyền con người là vấn đề nhạy cảm mà nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam luôn chú trọng thực hiện nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân của đất nước, đồng thời qua đó cũng nhằm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Cảnh giác trò "núp bóng báo chí"


Sau cuộc họp chi bộ, thấy ông Hùng, ông Nam chưa về, Bí thư Chi bộ Việt liền hỏi.

Chú trọng giáo dục văn hoá liêm chính trong cán bộ, đảng viên

Là lĩnh vực vốn rất "nóng” với vấn đề tham nhũng "vặt”, do đó, ngay sau khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính (VHLC), không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), công chức và nhân dân, Sở Y tế đã khẩn trương triển khai đến các cơ sở y tế, CB,ĐV, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục