(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương (Đà Bắc) khẳng định: Du lịch cộng đồng tại xóm Ké tác động mạnh tới sự phát triển KT - XH của địa phương. Du lịch cộng đồng góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tạo môi trường thuận lợi để người dân tư duy sáng tạo, có ý thức hơn trong việc khai thác các lợi thế để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, phát triển du lịch cộng đồng còn góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường.


Khách du lịch thưởng thức ẩm thực tại xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc). 

Hiện nay, trên địa bàn xã có 4 cơ sở làm du lịch, trong đó có 3 hộ làm làm du lịch cộng đồng tại xóm Ké được cấp phép hoạt động (homestay Sánh Thuấn, Sắc Luyến và Hữu Thảo) và 1 cơ sở đang trong quá trình xây dựng tại xóm Mái. Nhằm hỗ trợ các hộlàm du lịch, cấp ủy, chính quyền xã Hiền Lương tăng cường công tác tuyên truyền tới tất cả người dân cùng tham gia làm du lịch như chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn nếp nhà sàn, trang phục truyền thống. Cấp ủy, chính quyền xã luôn có chính sách mở cửa cho doanh nghiệp đầu tư vào du lịch. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền xây dựng được đề án phát triển du lịch xã Hiền Lương giai đoạn 2020 - 2025, trong đó tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch lòng hồ.

Bên cạnh đó, 3 hộ làm du lịch cộng đồng tại xóm Ké luôn có ý thức nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách. Cả 3 hộ nghiêm túc chấp hành những quy định về đảm bảo ANTT trên địa bàn bằng việc khai báo trung thực số lượng khách nước ngoài, khách trong nước lưu trú tại homestay. Ký cam kết đảm bảo ANTT, không để xảy ra tình trạng tranh giành khách du lịch. Giá dịch vụ được niêm yết và thực hiện nghiêm túc không xảy ra tình trạng chặt chém khách du lịch.

Anh Đinh Bảo Chung, chủ homestay Sắc Luyến chia sẻ: Khách du lịch đến với xóm Ké thích khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Chúng tôi luôn ý thức phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường coi đó là điểm mấu chốt để thu hút khách. Du khách đến xóm Ké được trải nghiệm ngủ nhà sàn, thưởng thức các món ăn dân tộc Mường. Khi màn đêm buông xuống, bên bình rượu cần, du khách được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ xóm Ké biểu diễn với nhiều bài dân ca, dân vũ của người Mường

Với nhiều giải pháp để thu hút khách du lịch, xóm Ké xã Hiền Lương trở thành điểm đến lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước. Từ đầu năm đến nay, xóm Ké có khoảng 2.000 lượt khách đến thăm quan. Số lượng khách du lịch không ngừng tăng theo các năm tạo cơ hội mới cho xã Hiền Lương phát triển KT - XH. Du lịch phát triển góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu của xã như phát triển nuôi cá lồng gắn với phát triển du lịch lòng hồ. Các hộ làm du lịch tại xóm Ké phối hợp với các hộ nuôi cá để du khách trải nghiệm thăm quan nuôi cá trên sông, trải nghiệm đánh bắt cá trên mặt hồ. Hiện nay, toàn xã có tổng 4 ha ao cá, tổng số lồng cá là 189 lồng. Sản lượng ước đạt trên 30 tấn. Những con cá tươi, ngon và rau sạch là món quà đặc sản du khách mua về sau mỗi chuyến du lịch tại Hiền Lương. Ngoài ra, người dân xã Hiền Lương thường xuyên được giao tiếp với các đoàn khách du lịch, được trao đổi văn hóa, trau dồi thêm kiến thức.

Du lịch cộng đồng tại xóm Ké đã góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH của xã Hiền Lương. Hiện nay, xã Hiền Lương đạt 15/19 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,55%. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Thu Thủy

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục