Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang có mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp.

Đài Thiên văn Hong Kong thông báo ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng thấy trong gần 140 năm qua khi mưa liên tục trút xuống đặc khu này kể từ đêm 7/9 do tàn dư của bão Haikui. Sáng sớm 8/9, chính quyền Hong Kong thông báo cho các trường học nghỉ cả ngày. Ngoài ra, chính quyền cũng kêu gọi người sử dụng lao động tham khảo cách bố trí công việc theo tín hiệu bão số 8, ưu tiên đảm bảo an toàn cho người lao động .

Khoảng 6 giờ sáng 8/9, Hong Kong ghi nhận gió giật mạnh khoảng 80km/h ở bãi biển Cheung Chau. Đài Thiên văn Hong Kong đã phát tín hiệu cảnh báo mưa đen vào lúc 11h05 đêm 7/9, có hiệu lực kéo dài hơn 6 tiếng rưỡi, là tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đen liên tục dài nhất được ghi nhận, vượt kỷ lục năm 1999, thời điểm ghi nhận tín hiệu cảnh báo đen kéo dài 5 giờ 47 phút.

Từ 18h đến 24h đêm 7/9 tại Hong Kong, hầu hết các khu vực đều ghi nhận lượng mưa trên 70mm, trong đó ở khu vực đảo Cửu Long, khu vực Đông Bắc Tân Giới và đảo Hong Kong có lượng mưa hơn 200mm. Lượng mưa 158,1 mm/h được ghi nhận tại Trụ sở Đài Thiên văn từ 23h đến 24h đêm 7/9, là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1884.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều khu vực, trong đó, dòng nước đổ vào nhiều ga tàu điện dẫn đến phải dừng hoạt động, nhiều tuyến xe buýt buộc phải ngừng hoạt động do tình trạng ngập lụt.

Tính đến sáng 8/9, Cơ quan dịch vụ thoát nước xác nhận hơn 10 nơi ngập úng. 40 đội cứu hộ khẩn cấp thuộc Cơ quan dịch vụ Thoát nước và Cục Đường cao tốc đã đến các khu vực liên quan để xử lý các trường hợp ngập lụt. Đêm 7/9, có 12 trung tâm tạm trú được mở để người dân có nơi trú ẩn an toàn.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục