Hàng chục chiến đấu cơ Ấn Độ hôm qua đã tham gia một cuộc tập trận lớn tại Pokhran thuộc bang Rajasthan, nằm sát biên giới với Pakistan. Trước sự chứng kiến của Tổng thống Pratibha Patil và Bộ trưởng Quốc phòng A.K.

Antony, các phi đội Su-MKI và MiG 21 liên tục vần vũ bầu trời dội bom và rốc-két xuống các mô hình căn cứ và doanh trại của địch. Khoảng 30 tùy viên quân sự thuộc các đại sứ quán tại New Delhi đã tham gia quan sát cuộc diễn tập nhưng trong đó không có đại diện Pakistan và Trung Quốc, những nước láng giềng thường xảy ra tranh chấp với Ấn Độ, theo Reuters. Các quan chức quốc phòng phát biểu sự kiện này nhằm đánh giá khả năng tấn công chính xác của không quân đối với các căn cứ quân sự thù nghịch, đặc biệt đối với những địa điểm nằm trong địa phận kẻ địch.

Cuộc tập trận được tổ chức chỉ vài ngày sau khi New Delhi và Islamabad nối lại đối thoại hòa bình sau 14 tháng gián đoạn. Cuộc hội đàm cuối tuần trước không đạt được kết cụ thể nào ngoài cam kết giữ liên lạc và những lời hứa sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ hai bên. Thiện chí hòa giải đã có nhưng Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa xây dựng lòng tin đủ lớn để giải quyết những khúc mắc lâu nay như vụ khủng bố Mumbai hồi năm 2008. Việc Ấn Độ thực hiện tập trận ngay sát biên giới với Pakistan là dấu hiệu cho thấy con đường bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vẫn còn rất trắc trở. “Đây không chỉ là một sự phô diễn hỏa lực mà còn là một thông điệp về sức mạnh của không quân Ấn Độ gửi tới những người láng giềng”, Reuters dẫn lời nhà phân tích chiến lược Uday Bhaskar tại New Delhi nhận định.

                                                                               Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục