Một quan chức cấp cao Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch chuyển giao quyền lực của Chủ tịch Kim Jong-Il cho người con trai út Kim Jong-Un.

Kim Jong-Un, con trai của Chủ tịch Kim Jong-Il, thăm tỉnh Jagang hồi tháng 11.2010.
Kim Jong-Un (giữa), con trai của Chủ tịch Kim Jong-Il, thăm tỉnh Jagang hồi tháng 11.2010.

Hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết, ông Mạnh Tiến Trụ - Ủy viên hội đồng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc - hôm 14.2 đã "nhiệt liệt chúc mừng" Chủ tịch Kim Jong-Il tái đắc cử hồi tháng 9 năm ngoái và con trai út của ông là Kim Jong-Un được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương.

Ông Mạnh ca ngợi "những thành công trong việc kế thừa thành quả của cuộc cách mạng Triều Tiên" - hãng thông tấn KCNA thông báo trong một động thái hiếm hoi khi nhắc tới vấn đề ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Kim Jong-Il.

Ông Mạnh chúc mừng sinh nhật của Chủ tịch Kim Jong-Il vào ngày 16.2 và tặng quà lưu niệm cho nhà lãnh đạo cùng con trai Kim Jong-Un.

Hiện Trung Quốc là đồng minh chính duy nhất ở phía Bắc và chỗ dựa về kinh tế cho Triều Tiên.

Năm ngoái, Chủ tịch Kim Jong-Il đã công du Trung Quốc hai lần nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn trong việc chuyển giao quyền lực cho vị tướng trẻ 27 tuổi Kim Jong-Un. Người con trai út này đã được phong tướng 4 sao và cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương hồi tháng 9 năm ngoái.

"Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ và hợp tác đối với kế hoạch chuyển giao quyền lực một cách rõ ràng bằng việc nhắc tên Kim Jong-Un", giáo sư - nhà Triều Tiên học Yang Moo-Jin thuộc Đại học Seoul nói.

"Trước dân chúng, Bình Nhưỡng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ từ đồng minh quan trọng Trung Quốc đối với sự lãnh đạo của cha và con", ông Yang cho hay.

 

                                                                         Theo Báo Laodong

 

 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục