(HBĐT) - Trong 2 ngày 3 – 4/8, Hội Khuyến học thành phố đã tổ chức Đại hội Hội Khuyến học thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Giai đoạn 2012 – 2017,thực hiện Nghị quyết Đại hội, công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố đã có nhiều khởi sắc. Nội dung, phương thức hoạt động đã có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Vai trò nòng cốt của Hội trong việc liên kết, phối hợp với các lực lượng, các tổ chức xã hội vận động toàn dân thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được phát huy. Đến nay đã có 15 Hội Khuyến học xã phường; 04 Ban Khuyến học trực thuộc, 251 chi hội xóm, tổ dân phố, 47 ban khuyến học trường học, 15 ban khuyến học cơ quan, đơn vị, 32 Ban khuyến học dòng họ đạt tỷ lệ 100%. Tính đến tháng 12/2016, toàn thành phố có 21. 810 hội viên trên tổng số 94.607 dân số đạt tỷ lệ 23,05%. Số Hội viên đóng Hội phí là 17.141 đạt tỷ lệ 78,6%. Số Hội viên được phát thẻ là 17. 000 đạt tỷ lệ 78%. Năm 2016, có 13.821/16.251 gia đình đạt Gia đình học tập, đạt tỷ lệ 85%; có 58/60 dòng họ đạt Dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 96,6%; có 225/246 cộng đồng đạt Cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 91,5% và có 79/80 đơn vị đạt Đơn vị học tập đạt tỷ lệ 98,5%.

 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Thành phố Hòa Bình tặng hoa chúc mừng BCH Hội Khuyến học thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất với một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2022 như: Phấn đấu đến năm 2022: 100% khu dân cư, 80% dòng họ, 100% đơn vị giáo dục, 90% cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế nhà nước, doanh nghiệp xây dựng được tổ chức khuyến học. Tỷ lệ hội viên chiếm 27% dân số. 60% trở lên gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập”, 40% trở lên dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập”, 50% trở lên cộng đồng xóm, tổ được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập”. 

Phấn đấu mỗi năm Quỹ khuyến học thành phố huy động từ 50 – 70 triệu đồng. Tỷ lệ hội viên thực hiện đóng hội phí đạt 80%. 

Tại đại hội các đại biểu đã bầu ra BCH Hội Khuyến học thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 25 đồng chí.

                                                                                               Dương Liễu


Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục