(HBĐT) - Năm học 2017 - 2018 bắt đầu cũng là lúc nhu cầu về sách vở, đồ dùng, trang thiết bị học tập tăng cao. Không khí tại các nhà sách, siêu thị sách, cửa hàng văn phòng phẩm khá tấp nập.


Người tiêu dùng TP Hòa Bình tham khảo giá sách vở, đồ dùng học tập cho con em dịp đầu năm học mới 2017 - 2018.

 

Qua khảo sát của chúng tôi, thị trường sách, thiết bị giáo dục năm nay đáp ứng phần lớn nhu cầu người tiêu dùng. Nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú về mẫu mã, kiểu dáng, nhiều sản phẩm mới bắt mắt. Trên địa bàn không có tình trạng thiếu sách, "sốt” sách hoặc giá bán cao hơn so với quy định tại bìa. Các loại vở viết cũng có giá ổn định so với năm học trước. Đặc biệt, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học đã ký kết với các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cung ứng kịp thời sách phục vụ nhu cầu của học sinh các trường.

Theo định kỳ thanh, kiểm tra nhằm góp phần đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng về thị trường sách, thiết bị giáo dục hàng năm, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các lực lượng liên ngành thực hiện thanh, kiểm tra đối với các cơ sở có hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Theo rà soát, toàn tỉnh có 26 cơ sở, trong đó, 6 cơ sở tại TP Hòa Bình, 20 cơ sở hoạt động tại các huyện. Qua kiểm tra 17 cơ sở, cửa hàng cho thấy hầu hết các cơ sở chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên còn một vài cửa hàng vi phạm về kinh doanh đầu sách không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo theo quy định. Cụ thể là hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thắng - số nhà 634, đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) thu 23 đầu sách gồm 30 quyển; hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo - số nhà 826, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) thu 12 đầu sách gồm 23 quyển; hiệu sách Sông Đà - số nhà 145, tổ 9, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) thu 56 đầu sách gồm 189 quyển; hộ kinh doanh Bùi Văn Thanh - khu 2, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) thu 10 đầu sách gồm 36 quyển; hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết Lan - tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) thu 10 đầu sách gồm 29 quyển; quầy sách Yên Thủy - khu 11, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) thu 15 đầu sách gồm 30 quyển; hộ kinh doanh Từ Thị Xuân Lan - khu 2, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) thu 7 đầu sách gồm 37 quyển; quầy sách huyện Lương Sơn - tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) thu 8 đầu sách gồm 20 quyển; hộ kinh doanh Lê Thị Hân - số nhà 80, tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) thu 10 đầu sách gồm 20 quyển; hộ kinh doanh Phạm Thanh Sơn - tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) thu 5 đầu sách gồm 10 quyển; hộ kinh doanh Lê Văn Minh - phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) thu 37 đầu sách gồm 42 quyển.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Đội trưởng Đội liên ngành phòng, chống in lậu, nhìn chung các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Nguyên nhân của những tồn tại như cơ sở, công ty, đại lý kinh doanh một số đầu sách không rõ nguồn gốc xuất xứ là do các chủ cơ sở chưa được tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, cơ quan quản lý còn thiếu kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, còn một số ít trường hợp biết nhưng vì lợi nhuận nên cố tình làm. Đợt thanh, kiểm tra diễn ra từ ngày 28/6 - 3/8, đội kiểm tra đã tịch thu và đề nghị làm thủ tục tiêu hủy 223 đầu sách gồm 508 quyển sách không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trả lại 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu tổ chức, cá nhân cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật và hoàn thiện các thủ tục còn thiếu xong trước ngày 31/12/2017. Đồng thời, đội kiểm tra liên ngành cũng kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của các cơ sở.

 

                                                                              Bùi Minh


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục