(HBĐT) - Ngày 7/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn về hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và phong trào khuyến học.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Trung tâm học tập cộng động xã Xuất Hóa được hình thành và đi vào hoạt động từ tháng 2/2002. Trung tâm có 5 tổ chuyên môn nghiệp vụ, thành viên là trưởng các ban ngành đoàn thể của xã. Trên cơ sở hoạt động của trung tâm đã xây dựng được 16 câu lạc bộ phát triển cộng đồng với 96 nhóm thành viên. Trung tâm đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã xây dựng được 25 tủ sách pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu học tập và đọc sách của nhân dân.

Kết quả cụ thể từ năm 2014 đến hết 9 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã tổ chức được 125 chuyên đề với sự tham gia của 9.358 lượt người. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giáo dục phát triển kinh tế tăng thu nhập, giáo dục pháp luật, giáo dục văn hóa – xã hội, giáo dục dinh dưỡng – bảo vệ sức khỏe…Đặc biệt, Trung tâm học tập cộng đồng xã đã góp phần quan trọng vào việc nâng tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn xã từ 40% (năm 2016) lên 85% (hiện nay).

Tuy nhiên, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã cũng đã bộc lộ một số hạn chế như: Cán bộ quản lý và các thành viên tham gia công tác tại Trung tâm hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm nên hạn chế về mặt thời gian, nhiều công việc chưa đạt được kết quả như mong đợi…


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuất Hóa

 

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, sáng tạo của địa phương trong việc tổ chức hoạt động và phát huy hiệu quả của mô hình trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. Thời gian tới, Đồng chí lưu ý trung tâm cần quan tâm tổ chức công tác dạy nghề cho nông dân theo phương châm "cầm tay, chỉ việc”. Trung tâm cần mở rộng hoạt động các lĩnh vực phù hợp, quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người cao tuổi. Chính quyền xã, cán bộ trung tâm cần tâm huyết, sáng tạo, tích cực mở rộng và tổ chức các hoạt động của trung tâm sao cho đạt hiệu quả thiết thực. Huyện Lạc Sơn, các ngành đoàn thể cần phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ để trung tâm hoạt động hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định mô hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuất Hóa là mô hình điểm, hiệu quả, cần được nhân rộng ra toàn tỉnh.

 

                                                                       Dương Liễu

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục