(HBĐT) - Năm 2012, huyện Lạc Sơn có 1.385 gia đình hiếu học, 15 dòng họ hiếu học, 67 cộng đồng khuyến học. Nhưng đến năm 2017, toàn huyện đã tăng lên 5.650 gia đình hiếu học, 82 dòng họ hiếu học, 293 cộng đồng khuyến học. Kết quả này thể hiện những bước phát triển lớn mạnh trong phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng học hiếu học, cộng đồng hiếu học của huyện Lạc Sơn.




Nhờ thực hiện tốt công tác khuyến học nên cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện được đầu tư đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Trao đổi về công tác xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học trên địa bàn huyện, đồng chí Phạm Thị Hào, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Hội luôn quan tâm tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và các đơn vị học tập. Đồng thời quan tâm tổ chức tốt việc đánh giá, khảo sát, bình chọn, xét công nhận theo đúng tiêu chí và hướng dẫn. Hàng năm tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng, vinh danh các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đạt tiêu chuẩn xuất sắc tiêu biểu, làm nòng cốt để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng của phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến để các nơi học tập và làm theo. Phấn đấu đưa các phong trào thi đua khuyến học đi vào cuộc sống trở thành nhận thức và hành động của đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện. Tập trung coi trọng việc xây dựng tổ chức Hội Khuyến học các cấp vững mạnh làm nền tảng cho phong trào thi đua xây dựng "gia đình hiếu học”, "dòng họ hiếu học”, "cộng đồng khuyến học”. Một trong những giải pháp đã được huyện triển khai hiệu quả đó là quan tâm thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Công tác thi đua khen thưởng của Hội Khuyến học đã có nhiều đổi mới cả hình thức lẫn nội dung. Ngoài việc tổ chức thi đua thường xuyên, Hội Khuyến học huyện đã phát động các đợt thi đua ngắn hạn theo chuyên đề. Hàng năm các thôn, xóm, Hội Khuyến học xã, thị trấn đều tổ chức tuyên dương khen thưởng khuyến học, khuyến tài. Từ năm 2012 – 2017, các cấp Hội đã khen thưởng 768 gia đình hiếu học xuất sắc, 99 lượt dòng họ hiếu học tiêu biểu, 289 cộng đồng thôn, xóm, 79 cán bộ, hội viên xuất sắc, 5.137 cán bộ, giáo viên học sinh giỏi các cấp và học sinh đỗ trung cấp chuyên nghiệp…

Việc xây dựng "gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học” được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thường xuyên, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả trong 5 năm, số gia đình, dòng họ, cộng đồng được công nhận là gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học ngày càng tăng.

Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình xuất sắc, tiêu biểu ở tất cả các xóm, bản, khu dân cư, xã, thị trấn như gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu như hộ ông Bùi Văn Tươn (xã Chí Thiện), Bùi Văn Vẳn và Bùi Thị Hương (xã Văn Sơn), Quách Văn Tú (xã Bình Hẻm), Bùi Văn Qúy (xã Tân Lập)… Các dòng họ xuất sắc như: dòng họ Bạch (xóm Đồi Thung, xã Quý Hòa), dòng họ Bùi (xã Xuất Hóa), dòng họ Quách (xã ân Nghĩa), dòng họ Đặng (thị trấn Vụ Bản)… Cộng đồng khuyến học tiêu biểu như: xóm Quốc 1 (xã Bình Hẻm), xóm Hổ 2 (xã Yên Nghiệp), phố Lâm Hóa 1 (xã Vũ Lâm)… Các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài đã tạo động lực, cổ vũ, động viên học sinh các cấp học, ngành học học tập chuyên cần, thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt” phát triển sâu rộng trong các trường học; tuyên truyền, vận động, khích lệ người lao động, cán bộ, CNVC tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Dương Liễu


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục