Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018), tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt”, tập thể sinh viên đạt danh hiệu "Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, trao tặng Giải thưởng "Sao tháng Giêng” năm 2017.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tuyên dương "Sinh viên 5 tốt” và "Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trung ương năm 2017.


Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tuyên dương các sinh viên, tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt”, "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp trung ương năm 2017, tặng Giải thưởng "Sao tháng Giêng” năm 2017. Giải thưởng "Sao tháng Giêng” trao cho 138 sinh viên được bình xét từ 54 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc trung ương.

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" trao cho 124 sinh viên, tiêu biểu là các sinh viên: Phan Anh Vũ và Nguyễn Mạnh Cầm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đoạt giải Nhất phần thi trắc nghiệm cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc 2017; sinh viên Lê Huệ Uyên, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh đoạt giải Nhì giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhân dịp này, 13 tập thể sinh viên vững mạnh, có nhiều thành tích trong công tác Đoàn, Hội được trao tặng danh hiệu "Tập thể sinh viên 5 tốt".

Nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về chính trị, đạo đức, văn hóa, đầu tư những điều kiện học tập, phát triển tài năng tốt nhất cho thế hệ trẻ. Các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và được trao Giải thưởng "Sao tháng Giêng" đều là các tấm gương sáng về rèn luyện, học tập, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí mong muốn các sinh viên tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng không ngừng. Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đồng hành cùng các thế hệ sinh viên Việt Nam; xây dựng hình mẫu thế hệ sinh viên Việt Namgiỏi kiến thức, vững kỹ năng, xung kích sáng tạo...

 

                                      TheoHanoimoi

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục