(HBĐT) - Chiều ngày 8/1, tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Sở GD&ĐT đã tổ chức gặp mặt 62 học sinh tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh ta chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018 sẽ được khai mạc vào ngày 10/1.


Lãnh đạo Sở GD&ĐT động viên các em tự tin, nỗ lực hoàn thành bài thi với kết quả cao nhất.

Toàn bộ 62/62 học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018 đều là học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Trong đó, có 1 em học lớp 10, 11 em học lớp 11 và 50 em học lớp 12. Có 5 em là học sinh dân tộc thiểu số, 45 em là học sinh nữ. Các em sẽ tham gia dự thi ở 12 bộ môn.

Đáng lưu ý, do có sự thay đổi trong quy chế tuyển sinh vào các trường CĐ, ĐH nên năm nay bộ môn Địa lí chỉ có duy nhất 1 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT, đồng chí Đặng Quang Ngàn – Phó giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định: Nhiều năm qua học sinh tỉnh ta đã nỗ lực và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia bậc THPT. Đây là thành tích đáng tự hào và cần được tiếp tục phát huy. Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí đã động viên các em bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất.

                                                                                                 D.L

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục