(HBĐT) - Ngày 29/9, BTV Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Kỳ Sơn và trường THPT Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) phối hợp tổ chức thi "rung chuông vàng” tìm hiểu chủ nghĩa Mac- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2017- 2022.

Tham gia hội thi, 100 thí sinh xuất sắc đến từ trường THPT Kỳ Sơn phải trả lời nhanh tổng số 20 câu hỏi, mỗi câu có thời gian suy nghĩ là 10 giây. Thí sinh ghi đáp án vào bảng phụ. Đáp án đúng và hợp lệ phải viết đúng chính tả, với câu hỏi tiếng Anh phải trả lời bằng tiếng Anh. Thí sinh trả lời sai sẽ lập tức bị loại. Các thầy cô giáo có 1 quyền cứu trợ duy nhất để đưa các em trở lại sàn đấu.


Các thí sinh giơ bảng trả lời câu hỏi.


Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho thí sinh Nguyễn Hồng Nhung, lớp 12A1- người giành giải nhất tại hội thi.

Hội thi "rung chuông vàng” không chỉ là sân chơi giao lưu học hỏi giữa các em học sinh trên nhiều lĩnh vực, như: toán, văn, lịch sử, địa lý, âm nhạc, tin học mà còn nhằm góp phần phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, ĐVTN. Thông qua đó, lực lượng đoàn viên trong tỉnh nắm chắc các vấn đề về lý luận, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn học tập, lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Kết thúc hội thi, em Nguyễn Hồng Nhung, học sinh lớp 12A1 đã vượt qua 20 câu hỏi và rung chuông vàng. BTC đã trao biểu trưng, bằng khen cho thí sinh Nguyễn Hồng Nhung và 5 thí sinh khác là những người xuất sắc, rời sàn đấu sau cùng.

 


                                                                                   P.V

 


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục