(HBĐT) - Sáng ngày 1/10, Hội Khuyến học huyện Yên Thủy đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Khuyến học Việt Nam.


Lãnh đạo huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học.

 

Hội Khuyến học huyện Yên Thủy được thành lập ngày 26/10/2004 theo Quyết định số 619/QĐ-UB của UBND huyện Yên Thủy. Toàn huyện có 155 chi hội/155 xóm, khu phố113 ban Khuyến học; hơn 180 dòng họ/chi họ với 17.266 hội viên, chiếm hơn 24% dân số. Hiện nay toàn huyện : 5.195/17.316 (đạt 29,99%) gia đình được công nhận "Gia đình học tập”, 27/110 (đạt 25%) dòng họ được công nhận "Dòng họ học tập”, 47/158 xóm (đạt 30%) được công nhận "Cộng đồng học tập” cấp thôn, 19/65 (đạt 29,2%) đơn vị ở cơ sở do xã quản lý được công nhận "Đơn vị học tập”; có 6/13 xã, phường, thị trấn đạt từ 11 đến 15 tiêu chí "Cộng đồng học tập” cấp xã.

Trong 15 năm qua, chưa tính Quỹ Khuyến học gia đình, Hội Khuyến học các cấp đã huy động được: hàng tỷ đồng. Riêng năm 2017: 1.844.408.000 đồng và đã trao 590 suất học bổng, 4357suất phần thưởng. Năm 2018, riêng trong tháng 9 thực hiện "Tháng Khuyến học Hòa Bình” đã huy động các lực lượng xã hội tặng 2.349 suất đỡ đầu, học bổng, tặng quà với số tiền 715 triệu đồng.

Công tác khuyến học luôn luôn được cấp ủy, chính quyền chăm lo phát triển, luôn được gia đình, dòng họ, cộng đồng ủng hộ, góp phần quan trọng xây dựng xã hội học tập.

Nhân dịp này, Hôi Khuyến học huyện Yên Thủy đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học.

 


Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh trao kỉ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học.

 

Dương Liễu

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục