Ngày 19-9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Công ty cổ phần Pico, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình tuyên dương, khen thưởng 39 thí sinh trong cả nước đạt điểm thi từ 29 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010.

 
Buổi sáng, tại Trụ sở Ban Dân vận T.Ư, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư đã gặp mặt thân mật các bạn trẻ xuất sắc. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Ðắc Vinh, Bí thư T.Ư Ðoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.


Trong số 39 sinh viên được tôn vinh lần này, có một người đạt điểm thi tối đa 30/30, tám người đạt 29,5 điểm/30 và 30 người có tổng điểm thi là 29/30 điểm (không tính điểm ưu tiên). Nhiều sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt qua và vươn lên đạt thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm học liền; có người cùng đạt 29 điểm thi tại hai trường đại học.


Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt,  đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương các sinh viên đạt được kết quả học tập xuất sắc, nhất là những sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên. Ðồng thời khẳng định, Ðảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể liên quan luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi giúp thế hệ trẻ học tập, phấn đấu. Ðồng chí nhắc nhở các bạn trẻ cần tích cực hưởng ứng Cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống ở trong nước và ngoài nước; tham mưu cho Ðảng, Chính phủ những chính sách góp phần giúp tuổi trẻ phát huy trí tuệ, sức trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðồng chí mong muốn, mỗi người trẻ được tuyên dương hôm nay sẽ là những sinh viên xuất sắc, những cán bộ đoàn, hội năng động, nhiệt huyết của các trường đại học.


* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, diễn ra lễ tuyên dương các  sinh viên đỗ đầu các trường đại học trong kỳ thi tuyển sinh năm 2010. Tại đây, các tân sinh viên được tặng nhiều phần thưởng gồm: máy tính xách tay, tiền mặt, bằng khen của các cơ quan chức năng...


* Trước đó, các sinh viên xuất sắc tham gia nhiều hoạt động thiết thực, trọng tâm là ký giao ước thi đua đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt;  thăm, tặng quà và chung vui Trung thu với các em nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Giáo dục, Lao động số 2, Ba Vì (Hà Nội); tọa đàm: Làm thế nào để học tốt ở bậc đại học...
 
                                                                                                        Theo ND

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục