Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng ký kết hợp tác.
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là cơ sở đào tạo y khoa có bề dày lịch sử, được thành lập từ năm 1985. Hiện trường có 635 cán bộ, trong đó 3 giáo sư, hơn 40 phó giáo sư, hơn 120 tiến sĩ cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao.
Đại diện hai đơn vị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực: Khảo sát nhu cầu và tổ chức các chương trình đào tạo sau đại học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình; bổ sung các mã ngành sau đại học vào hợp đồng nguyên tắc; mời giảng viên thỉnh giảng, đề xuất bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo bộ môn; hỗ trợ hướng dẫn luận văn, luận án sau đại học; phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tiếp nhận sinh viên năm cuối đến thực tập tại bệnh viện; tổ chức các khóa đào tạo liên tục, cấp chứng chỉ cơ bản và chứng chỉ chuyên sâu ngắn hạn.
Thông qua ký hợp tác nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị, tạo điều kiện để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cùng phát triển. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên, mở rộng môi trường học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa.
Nguyễn Tuyết
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh)
Bệnh cúm A khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hướng dẫn các dấu hiệu cần lưu ý.
Nhiều người chủ quan không đi khám, bị mắc cúm A diễn biến nặng, khiến phổi tổn thương tới 50%.
Đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản hiện nay, chủ yếu do cúm A gây ra, nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch do cúm B.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã khám, cấp cứu cho 1.183 người.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 16.518 trẻ chào đời; số người bệnh được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 200.084 người.
Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước có 988 ca nghi mắc sởi, chưa ghi nhận các ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.