Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội vừa tổ chức chương trình thiện nguyện "Xuân ấm yêu thương” tại các xã: Mường Chiềng, Tân Minh (Đà Bắc). Gần 800 người dân trên địa bàn đã được khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, mở ra hy vọng về đôi mắt sáng khỏe, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Bác sỹ Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ mắt cho người dân xã Mường Chiềng, huyện vùng cao Đà Bắc.
Tại xã Mường Chiềng, gần 500 người dân được đoàn thiện nguyện kiểm tra thị lực, tư vấn điều trị và cấp phát thuốc. Tại xã Tân Minh, hơn 300 người dân được các y, bác sĩ khám, hỗ trợ tận tình. Qua quá trình thăm khám, nhiều trường hợp mắc các bệnh lý nghiêm trọng về mắt đã được phát hiện. Trong đó có 42 bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí. Đây không chỉ là cơ hội giúp đồng bào tìm lại ánh sáng mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Xuân ấm yêu thương” là chương trình thiện nguyện ý nghĩa, vì sức khoẻ cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, kết nối những tấm lòng nhân ái đến với bà con vùng cao còn nhiều khó khăn của cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội. Theo đại diện đoàn, đơn vị cam kết tiếp tục mở rộng các hoạt động thiện nguyện, mang dịch vụ y tế chất lượng đến nhiều địa phương trên cả nước.
Minh Vũ
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã phát triển rộng khắp, ngày càng có chiều sâu, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, đáp ứng tốt hơn nhu cầu máu trong điều trị tại các bệnh viện.
Bệnh nhân nam T.V.L 78 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội, được chuyển từ bệnh viện gần nhà đến Trung tâm Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt cao, khó thở mỗi lúc một tăng.
Với thông tin về số ca mắc cúm tăng mạnh ở nhiều quốc gia, có lẽ khá rõ ràng là chúng ta đang ở giữa mùa cúm.
Bệnh cúm A khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hướng dẫn các dấu hiệu cần lưu ý.
Nhiều người chủ quan không đi khám, bị mắc cúm A diễn biến nặng, khiến phổi tổn thương tới 50%.
Đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản hiện nay, chủ yếu do cúm A gây ra, nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch do cúm B.