Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Ủy viên Thường trực HDND tỉnh tặng quà cho Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành.

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Ủy viên Thường trực HDND tỉnh tặng quà cho Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành.

(HBĐT) - Ngày 15/4, Trung tâm dạy nghề TT Long Thành tổ chức kỷ niệm ngày chăm sóc và bảo vệ người tàn tật, trẻ mồ côi Việt Nam 18/4. Đại diện HĐND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đến dự.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 15.000 người khuyết tật. Hầu hết trong số đó thuộc hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành thành lập năm 2003 được giao nhiệm vụ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật trong tỉnh. Gần 8 năm qua, Trung tâm đã dạy các nghề: may, mộc, mây - tre đan, điện lạnh cho trên 1.850 học viên, trong đó có hơn 700 người tàn tật. Nhiều người tàn tật đã vượt lên hoàn cảnh, có tay nghề cao, việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Năm 2010, Trung tâm đã mở được 8 lớp dạy nghề cho người tàn tật và người nghèo. Đặc biệt, năm 2010, Trung tâm đã thực hiện được dự án đào tạo dạy nghề chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010 cho 350 học sinh (trong đó có 100 em là người tàn tật, 250 em là đối tượng hộ nghèo)…

 

Tại lễ kỷ niệm, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp đã ủng hộ người khuyết tật tại Trung tâm bằng tiền và hiện vật trị giá  khoảng trên 50 triệu đồng. Trong đó, HĐND tỉnh tặng 1 chiếc ti vi, Công ty cổ phần gạch ngói Quỳnh Lâm 20 triệu đồng, Tỉnh Đoàn thanh niên 1 chiếc tivi và 5 triệu đồng….

 

* Cùng ngày, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã thăm và tặng quà 2 đối tượng người tàn tật tại xã Trung Sơn ( Lương Sơn) là chị Nguyễn Thị Huyền và em Bùi Văn đạt mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

 

    

Lãnh đạo Hội BT NTT&TMC tỉnh tặng quà cho em Bùi Văn Đạt, xã Trung Sơn ( Lương Sơn).

 

Chị Nguyễn Thị Huyền năm nay 30 tuổi bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố chị Huyền bị khối u trên mặt nên không thể lao động, mẹ chị đã mất, hai anh trai của chị huyền đều đã mất do tai nạn lao động. Chị Huyền tham gia học nghề thêu ren tại Trung tâm Bảo trợ tư thục Minh Đức (Lương Sơn), đến nay, thu nhập một hàng từ 800.000 đồng – 1 triệu đồng/ tháng Em Bùi Văn Đạt bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ. Gia đình đạt cũng là một trong những hộ nghèo của xã. Hiện nay, Đạt cũng đang tích cực tham gia tổ thêu ren để phụ thêm thu nhập với gia đình.

 

* Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách hiện đang được nuôi dưỡng tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tính đến thời điểm này, Trung tâm đang nuôi dưỡng gần 140 đối tượng, trong đó có 80 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 

Lãnh đạo Hội BTNTT&TMC tỉnh đã gửi lời thăm hỏi động viên đến tất cả các đối tượng trong trung tâm.

 

   

Lãnh đạo Hội BTNTT&TME tỉnh tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm BTXH tỉnh.

 

Nhân dịp này, Hội đã tặng 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các đối tượng tại trung tâm.

 

                                                                                            Nhóm PV

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục