Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác cứu trợ nhân đạo.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác cứu trợ nhân đạo.

(HBĐT) - Ngày 16/1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổng kết công tác CTĐ và hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2013. Tới dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Hội CTĐ 11 huyện, thành phố.

 

Năm 2013, Hội CTĐ các cấp đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực với tổng trị giá đạt trên 13 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2012. Nổi bật là: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Quý Tỵ 2013 các cấp Hội huy động được trên 5,5 tỷ đồng, giúp cho 18.627 lượt người; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã hỗ trợ giúp đỡ cho 2.564 địa chỉ nhân đạo, với trị giá trên 1 tỷ đồng; Phong trào “Tháng hành động vì Nạn nhân chất độc da cam”  các cấp Hội đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và thăm hỏi, tặng quà cho 2.794 đối tượng nạn nhân chất độc da cam, trị giá trên 600 triệu đồng; Chương trình “Ngân hàng bò” bước đầu đã tiếp nhận được 700 triệu đồng; Công tác cứu trợ thường xuyên, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gần 10.000 lượt hội viên nghèo, nạn nhân chất độc da cam... tại cộng đồng trị giá gần 2,5 tỷ đồng...

 

Bên cạnh đó, Hội CTĐ tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện với tổng trị giá các hoạt động đạt gần 2,1 tỷ đồng giúp đỡ cho trên 18.500 lượt người. Trong đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp đã tổ chức 20 cuộc hiến máu với 8.900 người đăng ký tham gia, số lượng máu tiếp nhận được 4.553 đơn vị máu, quy đổi 4.849 đơn vị máu trị giá trên 1.7 tỷ đồng...  

 

Năm 2014 các cấp Hội trong toàn tỉnh tiếp tục thực một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả các phong trào: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2014;Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”; “hiến máu tình nguyện”; “Tháng đền ơn đáp nghĩa”; “Thi đua xây dựng, củng cố phát triển tổ chức Hội vững mạnh”...

 

Tại hội nghị, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp CTĐ Việt Nam cho 31 cá nhân; tặng bằng khen cho 46 tập thể, 50 nhân; Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen 61 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013. Trong phong trào HMTN, BCĐ Quốc gia và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen, Đĩa màu Bạc, Đĩa màu Đồng và Kỷ niệm chương cho 6 tập thể và 13 cá nhân; BCĐ vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân.

 

 

 

               Hương Dung

            (Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục