Lãnh đạo Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng quà cho hội viên thành phố Hoà Bình.

Lãnh đạo Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng quà cho hội viên thành phố Hoà Bình.

(HBĐT) - Ngày 19/1, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức tặng quà cho 10 hội viên khó khăn trên địa bàn thành phố Hoà Bình nhân dịp tết Nguyên đán 2014. Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng, từ nguồn quỹ của Trung ương Hội người mù Việt Nam. Ngoài ra, Trung ương Hội cũng tặng 15 chiếc áo len cho 15 hội viên nghèo thành phố.

 

Cùng ngày, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh đã phối hợp với Tổng công ty may Cường Hưng, Hội Đạo tràng chân tịnh tặng 100 suất quà tết cho hội viên nghèo huyện Yên Thuỷ và Lạc Sơn, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Trong đó, huyện Yên Thuỷ 50 suất, huyện Lạc Sơn 50 suất. Trong thời gian tới, Hội Bảo trợ NTT&TMC phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp tục thăm và tặng quà các hội viên nghèo nhân dịp Tết.

 

 

* Ngày 20/1, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức đi tặng quà cho các hộ gia đình hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc. Đoàn đã đến thăm hỏi, chúc tết, tặng 11 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các hộ gia đình hội viên nông dân nghèo.

 

Trong đợt này, Hội Nông dân tỉnh sẽ tặng 92 suất quà với tổng trị giá 27,6 triệu đồng cho các hộ gia đình hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện Tân Lạc.

 

 

* Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2014, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức trao tặng 200 áo ấm mùa đông cho các em học sinh MN, tiểu học các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các xã: Mông Hoá (Kỳ Sơn), Trung Bì (Kim Bôi), Mỹ Hoà (Tân Lạc) và huyện Yên Thuỷ.

 

      

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao áo ấm mùa đông cho các em học sinh xã Mỹ Hoà (Tân Lạc).

 

Được biết, trong năm qua, từ Quỹ Khuyến học tỉnh, Hội đã trao, tặng 5540 suất học bổng và phần quà trị giá trên 1 tỷ 315 triệu đồng cho các em học sinh ở các bậc học, cấp học. Trong đó có nhiều phần quà, học bổng dành cho học sinh nghèo (như quần áo, xe đạp, sách vở, học bổng). Đã có trên 30 lần, thành viên Hội đồng Quỹ Khuyến học tỉnh đến tặng quà cho học sinh thuộc các xã vùng cao, vùng sâu, vùng lòng hồ sông Đà.

 

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đà Bắc tổ chức trao tặng 300 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại hai xã Vầy Nưa, Hiền Lương nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

 

      

Các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại hai xã Vầy Nưa, Hiền Lương, huyện Đà Bắc, nhận quà Tết. 

Tại 2 xã 300 hộ nghèo, NNCĐDC được nhận quà Tết, mỗi suất quà bao gồm 1 túi quà tết (mì chính, bột canh, đường, bánh kẹo), 1 chăn len, 1 áo len, 1 mũ len. Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng.

 

 

 

                                                                     Nhóm P.V - CTV

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục