Sinh viên Trường đại học Lao động - Xã hội và các em nhỏ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh giao lưu văn nghệ.

Sinh viên Trường đại học Lao động - Xã hội và các em nhỏ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh giao lưu văn nghệ.

(HBĐT) - Ngày 31/1, Đoàn sinh viên Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Lao động - Xã hội đã đến thăm và giao lưu, tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

 

Gần 100 sinh viên và đại diện cán bộ Khoa Công tác xã hội đã đem lời ca, tiếng hát, sự thăm hỏi ân cần với những món quà thiết thực như: cháo, mì ăn liền, áo ấm và hơn 6 triệu đồng tiền mặt. Số tiền và các phần quà trên do sinh viên của Khoa Công tác xã hội và Trung tâm bóng đá học đường sinh viên vận động quyên góp để góp phần làm vơi đi những khó khăn, thiếu thốn về vật chất và tinh thần cho những đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

 

Hiện tại, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đang chăm sóc, quản lý và nuôi dưỡng 130 đối tượng là người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tâm thần, người khuyết tật, người lang thang cơ nhỡ... Để đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho các đối tượng, Trung tâm đã tăng cường việc huy động các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trong năm đã tổ chức đón tiếp hàng chục đoàn đến thăm hỏi, giao lưu, tặng quà tại trung tâm. Thông qua hoạt động quyên góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm, trong năm, trung tâm còn kết nối thăm hỏi, tặng quà cho 200 hộ gia đình nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Vầy Nưa và Hiền Lương (Đà Bắc) gồm chăn bông, mũ len, quần áo, gạo, dầu ăn... tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

 

 

 

 

                                                                                        T.H

 

 

 

 

Các tin khác


Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục